Tòa tuyên án

Đâm người suýt chết vì chỗ đỗ xe

Thái Đoàn 15/09/2023 - 16:35

Ngày 15/9, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Ngô Văn Hiếu (SN 1996, ngụ xã An Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội "Giết người".

ct.jpg
Bị cáo Ngô Văn Hiếu tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 8/5/2022, Ngô Văn Hiếu điều khiển xe đến quán giải khát của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1979, tại ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Tại đây Hiếu thấy anh Trần Minh Trung (SN 1989, ngụ xã An Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), đang ngồi uống nước tại quán bà Thềm Thị Lem bên cạnh quán chị Hiền.

Vì anh Trung đậu xe trước cửa quán của chị Hiền nên Hiếu lấy dao bấm bằng kim loại tại quán chị Hiền đi đến và yêu cầu anh Trung mang xe đi nơi khác.

Hai bên lời qua tiếng lại, thách thức nhau. Thấy vậy hai nhân viên của quán đã chạy đến can ngăn.

Sau đó Hiếu bỏ về quán thì anh Trung đi theo. Khi Hiếu ngồi lên xe máy định chạy đi thì anh Trung nhặt đoạn cây đánh trúng vào người Hiếu. Hiếu liền bước xuống xe, cầm dao đi đến nơi anh Trung đứng, dùng tay đánh và ôm vật anh Trung làm cả hai ngã xuống đất.

Hiếu dùng tay trái siết cổ, tay phải cầm con dao bấm đâm mạnh vào bên trái đỉnh đầu. Lưỡi con dao bấm ghim vào đầu anh Trung.

Sau khi đâm anh Trung, Hiếu chạy xe máy đến thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk trốn. Anh Trung được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến ngày 8/6/2022 xuất viện.

Sau khi ra viện, anh Trung được giám định pháp y với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 89%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, việc anh Trung không chết là ngoài mong muốn của bị cáo, do đó Hiếu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”. HĐXX đã tuyên phạt Ngô Văn Hiếu tù chung thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm người suýt chết vì chỗ đỗ xe