Đâm người đồng tính 93 nhát dao rồi cướp tài sản

Gia Anh| 04/04/2022 14:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị đòi quan hệ đồng tính, Vinh dùng dao đâm nạn nhân 93 nhát dao, sau đó cướp xe máy và rời khỏi khách sạn.

Ngày 4/4, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên - TAND TP HCM xử sơ thẩm bị cáo Trần Quang Vinh (SN 2002, ngụ quận 4, TP HCM) về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, do không có phương tiện đi lại, Vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người đồng tính.

Ngày 17/7/2020, Vinh lên mạng xã hội tham gia vào diễn đàn dành cho người đồng tính và làm quen với ông N.V.M (SN 1949).

Ngày hôm sau, Vinh chuẩn bị dao rồi chủ động rủ ông M. đi chơi và nhờ người đàn ông này đến đón.

Khi hai người vào khách sạn, lợi dụng lúc ông M. đi tắm, Vinh lục túi lấy chìa khóa xe máy thì ông M. bước ra, đòi quan hệ tình dục nhưng Vinh không đồng ý.

Khi ông M. ép buộc Vinh quan hệ đồng tính thì Vinh kháng cự, sau đó rút dao đâm 93 nhát dao vào người ông M. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Vinh lấy quần áo của ông M. mặc vào người rồi lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. 

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Vinh 17 năm tù về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Bị cáo nhận tổng hình phạt chung là 18 năm tù vì thời điểm gây án, Vinh chưa đủ 18 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm người đồng tính 93 nhát dao rồi cướp tài sản