Ngày 14/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Đạt (SN 1983) 13 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc Đạt phải bồi thường hơn 200 triệu đồng cho bị hại.
Theo cáo trạng, Huỳnh Tấn Đạt và ông Nguyễn Văn Hoành sống gần nhau tại hẻm 894 Võ Văn Kiệt, Phường 5, Quận 5, TP.HCM. Do nhà của ông Hoành thường xuyên gây tiếng động làm Đạt mất ngủ.
Sáng 12/12/2023, Đạt nhìn thấy ông Hoành đang dắt xe ra khỏi nhà, Đạt lấy 1 con dao đi từ trong nhà của Đạt ra chỗ ông Hoành đang đứng. Đạt dùng dao đâm vào cổ của ông Hoành. Ông Hoành bỏ chạy đến cuối hẻm thì té ngã. Thấy vậy, Đạt đuổi theo và tiếp tục đâm, chém ông Hoành.
Lúc này, hàng xóm của ông Hoành và Đạt chạy đến can ngăn, cùng người dân xung quanh khống chế Đạt đưa đến Công an Phường và đưa ông Hoành đến Bệnh viện cấp cứu.
Tại Tòa, Đạt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nhận thức được việc dùng dao đâm vào cổ và đầu của ông Hoành có thể gây chết người, nhưng do Đạt bực tức việc gia đình của ông Hoành thường xuyên gây lớn tiếng, làm Đạt mất ngủ về đêm nên Đạt nảy sinh ý định cầm dao đâm chết ông Hoành.
Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn Hoành là 64%.