Đâm hàng xóm vì mở nhạc gây ồn ào, lĩnh 15 năm tù

Ngọc An| 17/09/2020 16:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xảy ra xô xát vì ông Sơn mở nhạc gây ồn ào, Khanh rút dao đâm nạn nhân trọng thương.

TAND TP.HCM ngày 17/9 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Duy Khanh (SN 1988, ngụ ở quận Tân Bình) về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Tam Sơn.

Theo cáo trạng, Đào Duy Khanh và ông Sơn sống cùng khu trọ ở quận Tân Bình, TP.HCM. Khoảng 21 giờ ngày 28/9/2019, ông Sơn đi uống rượu về phòng trọ mở nhạc nghe và ngủ quên.

Đến 22 giờ, Khanh nghe tiếng chủ nhà nhắc ông Sơn mở nhạc nhỏ lại để mọi người nghỉ ngơi nên đi xuống xem. Tại đây, Khanh cằn nhằn với chủ nhà về việc ông Sơn mở nhạc gây ồn ào nên giữa Khanh và ông Sơn xảy ra cãi vã.

Lúc này, ông Sơn tát vào mặt Khanh, hai người lao vào xô xát. Trong lúc đánh nhau, Khanh dùng dao đâm ông Sơn 3 nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng tổn hại 85% sức khỏe.

HĐXX sơ thẩm tuyên Sơn 15 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm hàng xóm vì mở nhạc gây ồn ào, lĩnh 15 năm tù