Đâm chết vợ vì cãi nhau chuyện mua bia hay rượu làm giỗ mẹ

Ngọc Khánh| 20/11/2019 16:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Quảng Nam ngày 20/11 đã đưa bị cáo Tô Văn Mai (46 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án là vợ của bị cáo, bà Võ Thị Bảy (45 tuổi).

Theo cáo trạng truy tố, ngày 25/6/2019, Mai đi nhậu với bạn về tới nhà thì cùng vợ làm thịt gà để tổ chức đám giỗ mẹ của Mai vào ngày hôm sau.

Đâm chết vợ vì cãi nhau chuyện mua bia hay rượu làm giỗ mẹ

Bị cáo Mai tại phiên tòa

Trong lúc thịt gà, Mai có trao đổi với vợ về việc, những năm trước làm 7 mâm cỗ thì đãi khách bằng rượu, năm nay chỉ làm 2 mâm cỗ thì mua bia để uống. Tuy nhiên, bà Bảy không đồng ý vì sợ uống bia tốn kém.

Mai giữ quan điểm của mình, còn vợ vẫn không đồng ý nên hai vợ chồng lời qua tiếng lại với nhau. Bực tức vợ, lại sẵn có hơi men trong người, Mai dùng dao đâm một nhát vào lưng bà Bảy. Hậu quả bà Bảy tử vong.

Với tội danh giết người như đã truy tố, Mai bị tuyên án chung thân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết vợ vì cãi nhau chuyện mua bia hay rượu làm giỗ mẹ