Đâm chết người vì mâu thuẫn chuyện nhập hộ khẩu cho con

Hồ Huy| 04/06/2020 09:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Đồng Nai vừa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Trần Thông (SN 1971, quê Quảng Ngãi).

Năm 2014, Trần Thông sống như vợ chồng với chị Đỗ Thị A, SN 1984 và có 1 con chung là cháu Trần Kim L, SN 2014.

Đến năm 2018, chị A. quen biết anh Trần Đức Q. SN 1977, cả hai thuê nhà sống cùng cháu L. ở ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Đâm chết người vì mâu thuẫn chuyện nhập hộ khẩu cho con

Bị cáo Thông tại tòa

Khoảng 18 giờ ngày 26/11/2019, anh Q. mời Thông đến nhà ăn uống cùng anh Q, chị A. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày ăn uống xong, anh Q. nói Thông nhập khẩu cho cháu L. vào hộ khẩu của Q. để cháu L. đi học thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Thông đi xuống bếp lấy dao quay lại phòng khách. Lúc này, anh Q. ngồi quay lưng vào vách tường nhà, Thông cầm dao trên tay phải đi đến đối diện với anh Q. và đâm 2 nhát trúng ngực trái anh Q. làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Thông ra vườn tràm gần nhà anh Q. ngủ đến 22 giờ 15 phút thì Công an xã Vĩnh Tân phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Thông thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thông 17 năm tù về tội Giết người, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền 145 triệu đồng cho gia đình bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì mâu thuẫn chuyện nhập hộ khẩu cho con