Tòa tuyên án

Đâm chết người vì bị nhờ vả trong lúc nhậu

Thế Minh 13/03/2024 - 11:20

Ngày 13/3, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Thành (SN 1999, trú tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h30 ngày 25/7/2023, Thành và Huỳnh Long Sơn Vũ (SN 1997, là hàng xóm của Thành) đang ngồi uống bia tại nhà của bà nội Thành ở TP. Tuy Hòa, Phú Yên thì anh Lê Văn Tình (SN 1977, là hàng xóm của Thành) đi đến nhờ Thành chở đi công việc nhưng Thành không đồng ý vì đang nhậu.

z5244302941788_d2891b7eb2cc922624adf7ca18a5e2b4-2-.jpg
Bị cáo Nguyễn Tấn Thành tại điểm cầu trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên.

Bực tức anh Tình bước tới đạp vào mặt bên trái của Thành, Thành lấy con dao ở gần vị trí mình ngồi, đứng đối diện, dùng chân đạp thẳng vào bụng làm anh Tình lùi về phía sau.

Thành tiếp tục cầm dao đâm anh Tình, gây vết thương sâu thủng tim. Hậu quả anh Tình tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thành mang theo hung khí đến cơ quan Công an đầu thú.

Được biết, từ tháng 8/2017 đến 8/2022, Thành đã 9 lần bị Công an các cấp tỉnh Phú Yên xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: sử dụng trái phép chất ma túy; gây mất trật tự ở khu dân cư; cố ý gây thương tích; trộm cắp tài sản và bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, chấp hành xong ngày 06/7/2022.

Căn cứ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Thành 12 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc Thành phải bồi thường hơn 190 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì bị nhờ vả trong lúc nhậu