Đâm chết đồng nghiệp nhặt phế liệu, lĩnh 20 năm tù

Ngọc Khánh| 18/01/2019 14:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn trong khi cùng đi nhặt phế liệu, Thương đã dùng dao đâm ông Hiệp tử vong.

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Hoài Thương (SN 1986, ngụ phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ)  về tội “Giết người”. 

Bị hại trong vụ án là ông Trương Văn Hiệp (SN 1965, HKTT tại xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu)

Theo cáo trạng truy tố, ngày 22/7/2018, Thương đến cảng SITV (KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ) để nhặt phế liệu và xảy ra mâu thuẫn với ông Trương Văn Hiệp.

Thấy ông Hiệp đi lấy khúc gỗ để đánh mình, Thương về chòi lá gần đó lấy dao Thái Lan dài 40cm đâm 6 nhát vào người ông Hiệp, khiến ông này tử vong.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thương 20 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết đồng nghiệp nhặt phế liệu, lĩnh 20 năm tù