Đâm chết chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn ra Hà Nội cướp taxi

Thanh Phương| 30/11/2021 08:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/11, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Phạm Sáu (trú tại Bản Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, tháng 4/2021, Đặng Phạm Sáu đến nhà anh Nguyễn Tuấn Long, ở Tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (làm dịch vụ kinh doanh cầm đồ) để cầm cố chiếc điện thoại di động iPhone 7 với số tiền 2.800.000 đồng. 

Do đến hạn theo thỏa thuận mà Sáu không đến thanh toán tiền gốc và chậm trả lãi nên anh Long đã bán chiếc điện thoại cho người khác.

Ngày 23/4/2021, Sáu đến nhà anh Long đe dọa và yêu cầu anh Long lấy lại chiếc điện thoại cho mình, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Đặng Phạm Sáu rút con dao nhọn chuẩn bị sẵn trong túi quần ra đâm 1 nhát trúng vào bụng anh Long, hậu quả anh Long chết trên đường đi cấp cứu.

gietnguoi.jpg
Phiên tòa xét xử Đặng Phạm Sáu

Sau khi gây án, Đặng Phạm Sáu bỏ trốn khỏi địa phương và bắt xe ra Hà Nội. Trong thời gian bỏ trốn, trên đoạn đường Cienco 5, thuộc địa phận khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Đặng Phạm Sáu đã gây ra thêm vụ án đâm tài xế để cướp taxi. Nạn nhân là anh Nguyễn Trần Minh (sinh năm 1976, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội). May mắn nạn nhân được đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Các cơ quan tố tụng đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt Sáu. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Sáu đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. 

Xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Phạm Sáu mức án tù chung thân về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn ra Hà Nội cướp taxi