Đâm chết bạn vì mâu thuẫn trong lúc đánh bài

Thùy Dung| 22/07/2021 12:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/7, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Rơ Châm Cận (SN 2005, trú tại làng Tnao, xã Ia Boong, huyện Chư Prông, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 22/3, gia đình chị Kpui Uôn tổ chức đám tang cho mẹ ruột tại làng Tnao thì Kpă Minh (SN 2004, trú cùng làng Tnao), Rơ Châm Cận và nhiều người dân trong làng đến uống rượu để chia buồn. Đến khoảng 22h, Rơ Châm Cận cùng nhóm thanh niên trong làng rủ nhau tụ tập ngồi bên hông nhà chị Uôn uống rượu, đánh bài tiến lên, ai thua sẽ uống hết một ly rượu.

tin-toa-ngay-22-7.jpg
Bị cáo Rơ Châm Cận tại phiên tòa

Đến khoảng 00h cùng ngày 23/3, thấy mọi người đang chơi vui thì Kpă Minh đến xin tham gia chơi cùng. Trong lúc ngồi chơi thì Rơ Châm Cận đánh nhầm bài, thấy vậy Kpă Minh cho rằng Cận đánh bài gian nên đòi phạt phải uống hết ly rượu. Rơ Châm Cận không đồng ý nên giữa hai người xảy cãi vã, Kpă Minh cầm chìa khóa xe máy đâm trúng bụng Rơ Châm Cận rồi cả hai xông vào đánh nhau.

Được mọi người căn ngăn, Rơ Châm Cận bỏ đi uống nước còn Kpă Minh tiếp tục ngồi đánh bài. Đang uống nước thấy con dao nhọn dài của nhà chị Uôn để gần thùng nước. Bực tức vì mình bị đánh nên Rơ Châm Cận nảy sinh ý định cầm dao đi trả thù.

Nghĩ là làm, Rơ Châm Cận cầm dao đến chỗ Kpă Minh đang ngồi đánh bài đâm liên tiếp 3 nhát vào lưng, vai. Bị đâm bất ngờ, Kpă Minh gục ngã và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án Rơ Châm Cận bỏ chạy đến sân trước nhà chị Uôn vứt dao vào bụi cây rồi chạy trốn. Đến 2h cùng ngày, nghe tin anh Kpă Minh chết, Cận đến cơ quan Công an xã Ia Boong đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại phiên tòa, Rơ Châm Cận đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau thời gian nghị án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Rơ Châm Cận 9 năm tù về tội “Giết ngươi”.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết bạn vì mâu thuẫn trong lúc đánh bài