Đâm chết bạn nhậu vì nói chuyện ồn ào không cho ngủ

Nguyễn Lê| 11/01/2019 09:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì mọi người nói chuyện ồn ào không cho ngủ nên Đại đã lấy dao đâm ông Hiền tử vong.

Sáng 11/1,  VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Đại (SN 1980, trú tại bon Bu Prăng 2A, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra hành vi "Giết người".

Đâm chết bạn nhậu vì nói chuyện ồn ào không cho ngủ

Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 2/1, Đại cùng với ông Nguyễn Đức Hiền (SN 1974) đến nhà ông Lưu Văn Xuyên (SN 1976, trú cùng bon) để uống rượu. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Xuyên chở Đại về nhà ngủ. Trong lúc Đại đang ngủ thì ông Xuyên, ông Hiền và 1 người khác đang đứng trước nhà Đại nói chuyện ồn ào khiến Đại thức dậy. Bực tức vì bị phá giấc ngủ nên Đại chạy xuống bếp lấy 2 con dao đi ra ngoài.

Thấy Đại cầm dao đi về phía mình ông Hiền bỏ đi qua cửa hàng tạp hóa đối diện nhà Đại để tránh mặt nhưng Đại đi theo rồi dùng dao đâm 1 nhát vào vùng ngực của ông Hiền khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Đại vứt dao xuống đường rồi vào nhà ngủ tiếp.

Ngay sau đó, ông Hiền được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết bạn nhậu vì nói chuyện ồn ào không cho ngủ