Đảm bảo công tác dẫn đoàn an toàn trong lễ diễu binh 2/9

T.H| 01/09/2015 20:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để đảm bảo trật tự an toàn tuyệt đối các hoạt động phục vụ 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và dịp Quốc khánh 2/9/2015, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã huy động 100% quân số các đội CSGT, đội dẫn đoàn chốt trực tại các tuyến đường trọng điểm.

Sáng ngày 1/9, đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc và TP Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ 6 giờ sáng, Phòng CSGT Hà Nội đã phân công các đội dẫn đoàn, chia các kíp xe ô tô, mô tô, phối hợp với các đội CSGT, công an cơ sở ứng trực trên các tuyến đường có đoàn xe đi qua: Yết Kiêu – Trần Hưng Đạo – Quán Sứ - Tràng Thi – Điện Biên Phủ - Trần Phú – Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu – Lê Duẩn – Nguyễn Du – Lê Hồng Phong… để phân luồng giao thông từ xa, siết chặt an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn xe lưu thông.  

Đảm bảo công tác dẫn đoàn an toàn trong lễ diễu binh 2/9

Dàn môtô đặc chủng của CSGT phục vụ công tác tuần tra, dẫn đoàn.

Mỗi khi có đoàn dẫn đi qua các ngã ba, ngã tư của trục đường dẫn đoàn, theo hiệu lệnh, các lực lượng ứng trực có mặt trên các tuyến đường sẵn sàng mọi trang thiết bị, phương tiện, giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong làm nhiệm vụ, chủ động đối phó các xung đột giao thông.

Trung tá Nguyễn Như Quyết, Đội CSGT số 2, chốt trực tại ngã ba Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ cho biết: Từ 5 giờ 30 phút ngày 1/9, đội đã bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giao thông từ xa tại 14 chốt giao thông trên các tuyến đường đi vào khu vực tạm cấm, hướng dẫn người dân di chuyển theo các hướng khác, đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối cho các đội dẫn đoàn đại biểu cấp cao theo kế hoạch. Nhân dân tại các tuyến đường có đoàn dẫn đi qua, chấp hành tốt hiệu lệnh CSGT, không có hiện tượng tiêu cực, quá khích nào xảy ra.

Ngay sáng ngày 1/9, Phòng CSGT Hà Nội cũng đã xử lý trường hợp lái xe Trần Anh Tuấn, ở Thành Công, Đống Đa, Hà Nội điều khiển xe ô tô BKS 29A 832.08 cố tình cản trở, không nhường đường đoàn xe ưu tiên chở đại biểu cấp cao quốc tế trong ngày 30/8, mặc dù đội dẫn đoàn đã phát hiệu lệnh ưu tiên làm nhiệm vụ. Lái xe Trần Anh Tuấn đã công nhận lỗi vi phạm, chấp nhận bị tước giấy phép lái xe 2 tháng, xử phạt hành chính 1 triệu đồng.

Cũng theo Phòng CSGT Hà Nội, để phục vụ lễ mít tinh diễu binh, diễu hành và bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, Phòng đã chủ động làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội về việc tổ chức sắp xếp đỗ, trông giữ xe trên một số tuyến phố đáp ứng nhu cầu về đỗ xe của nhân dân.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội dự kiến bố trí 159 điểm trông giữ xe ô tô, xe đạp xe máy xung quanh các tuyến phố thuộc diện tạm cấm theo hướng: Hướng Nam vào thành phố đỗ, gửi phương tiện tại các điểm: Kim Đồng, Tam Trinh, Đền Lừ; hướng Bắc vào thành phố đỗ, gửi phương tiện tại các điểm: Nam Thăng Long, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt; hướng Đông vào thành phố đỗ, gửi phương tiện tại các điểm: Ngô Gia Tự, Nguyễn Sơn và khu vực ngã 3 Minh Khai-Lạc Trung; hướng Tây vào thành phố đỗ, gửi phương tiện tại các điểm: Nhổn, Khu Công nghiệp Minh Khai (Từ Liêm), Cầu Diễn, Dịch Vọng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo công tác dẫn đoàn an toàn trong lễ diễu binh 2/9