Đâm bạn cùng phòng vì bị trêu chọc khi nấu ăn

Văn Kỳ| 12/11/2020 15:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị bạn trêu chọc trong lúc nấu ăn, bị cáo Sik quay người lại phản ứng thì con dao cắm thẳng vào bụng nạn nhân gây thương tật 86%.

Theo hồ sơ, tối ngày 17/7/2019, Choi Chang Sik (quốc tịch Hàn Quốc) đi uống rượu về tại nhà thuê ở đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP HCM nên đói bụng vào bếp nấu ăn. Lúc này người bạn cùng nhà là Lee Joong Hyun chạy ra giỡn, cho rằng Sik ăn khuya sẽ bị mập nên hai bên cự cãi nhau. Sik bảo lui ra để nấu thì Hyun vẫn đùa dai khiến anh ta gắt gỏng.

Khi Sik phản ứng quay người lại thì lưỡi dao cắm thẳng vào người ông Hyun.

linh.jpg
Bị cáo Sik tại tòa

Những người cùng phòng nghe tiếng la hét đã chạy xuống đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kết quả giám định kết luận nạn nhân chịu thương tật 86%, tuy nhiên không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường dân sự.

Tuy nhiên, hành vi của Sik đã xâm phạm đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của người khác, vi phạm pháp luật Việt Nam. Viện kiểm sát Nhân dân TP HCM truy tố bị can Sik ra tòa với tội danh cố ý gây thương tích theo điều 134, Bộ luật hình sự 2015.

Tại phiên tòa ngày 12/11, Bị cáo Choi Chang Sik thừa nhận hành vi đã gây ra, phù hợp với hồ sơ vụ án. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm bạn cùng phòng vì bị trêu chọc khi nấu ăn