Đắk Lắk: Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030

Phương Nam| 20/03/2021 17:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 20/3, tại Quảng trường 10-3 (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 38 năm 2021.

Tham dự Lễ phát động có bà H’Yim Kdoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 2.000 cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang về dự. 

anh-1.jpg
Bà H’Yim Kdoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà H’Yim Kdoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, học sinh sinh viên nhiệt tình hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, siêng năng tập luyện thể thao, giữ gìn sức khỏe, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể giai đoạn 2021 - 2030 để hưởng ứng cuộc vận động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe, động viên mọi người lựa chọn môn thể thích hợp, hình thành thói quen thường xuyên tập luyện, nâng cao, cải thiện thể lực, hướng đến mục tiêu xây dựng một lối sống lành mạnh. 

Sau hoạt động chạy đồng hành 1Km dành cho các đại biểu và các tầng lớp nhân dân tham dự lễ phát động là 6 nội dung của giải Việt dã truyền thống lần thứ 38 năm 2021 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức.

anh-2.jpg
Bà H’Yim Kdoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia cuộc vận động

Tham dự giải có hơn 400 vận động viên đến từ 18 đoàn, trong đó có 12 huyện, thị xã, thành phố và 6 sở, ngành, đoàn thể, trường học. Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung, gồm: nam, nữ phong trào (nam chạy 4 km, nữ chạy 2 km), nam nữ chính (nam chạy 5 km, nữ chạy 3 km) và nam nữ trẻ (nam chạy 4 km, nữ 2 chạy km). 

Kết quả 2 vận động viên Võ Đình Giáp (Câu lạc bộ Đắk Lắk Runner) và Rơ Ông Ksoi (Trường Đại học Tây Nguyên) đoạt giải Nhất nội dung nam, nữ phong trào; vận động viên Ngô Đăng Thành (huyện Ea H’leo) và Nông Thị Tuyền (huyện Buôn Đôn) giành giải Nhất ở nội dung nam, nữ chính; 2 vận động viên Phan Văn Đức (huyện Krông Pắk) và Nguyễn Thị Minh Hằng (huyện Ea Súp) đoạt giải Nhất nội dung nam, nữ trẻ.

anh-3.jpg
Các đại biểu và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030