Đắk Lắk: Một nghi can tử vong khi tạm giam

Hiếu Lê| 06/11/2020 13:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong quá trình bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, nam nghi can đã bị tử vong tại nhà tạm giam giữ Công an TP. Buôn Ma Thuột.

Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, trường hợp nghi can tử vong là ông Nguyễn Minh (39 tuổi, trú tại phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột), nghi can đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP. Buôn Ma Thuột.

Theo tìm hiểu, cách đây khoảng 2 tháng, ông Nguyễn Minh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Đến ngày 30/10, nghi can Minh được cán bộ nhà tạm giữ đưa vào BV Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên là BV Đa khoa vùng Tây Nguyên. Một ngày sau, nghi can Minh tử vong.

4.jpg
Ảnh minh họa

Theo người thân nghi can Minh cho biết, Minh có tiền sử tâm thần không bình thường, nghiện ma tuý nên gia đình làm đơn, đưa vào Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và rối nhiễu tâm trí Đắk Lắk để điều trị.

Cuối tháng 11/2019, Minh được cho về hòa nhập cộng đồng theo nguyện vọng của người thân. Khoảng tháng 5/2020, Minh theo bạn bè đi làm ăn ở TP. Đà Nẵng rối tái nghiện ma tuý trở lại, có biểu hiện ngáo đá. Minh trở về gia đình tại TP. Buôn Ma Thuột thường xuyên la hét, đe doạ đánh người trong gia đình, hàng xóm.Gia đình sau đó làm đơn khẩn thiết xin đưa Minh trở lại trung tâm tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, khi Minh chưa kịp đưa vào trung tâm thì bị công an bắt về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Được biết, liên quan đến việc bắt giữ nghi can Minh, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp để truy tố theo quy định.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Một nghi can tử vong khi tạm giam