Đắk Lắk: Kiểm tra, xác minh việc khai thác gỗ sau phản ánh của Báo Công lý
Từ phản ánh của Báo Công lý, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra, xác minh việc khai thác gỗ tại rừng đặc dụng Krông Trai.
Ngày 7/10, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xác minh bước đầu thông tin báo chí phản ánh liên quan đến việc khai thác gỗ tại rừng đặc dụng Krông Trai.
.jpg)
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ nguồn gốc số lâm sản được phát hiện như báo chí phản ánh.
Cơ quan chức năng được yêu cầu xác định cụ thể hành vi và đối tượng vi phạm (nếu có), hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các Ban Quản lý rừng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng tại các lâm phần được giao quản lý.
Mục tiêu là chủ động ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật.
Như Báo Công lý đã đưa tin, trưa 1/10, trong quá trình tác nghiệp tại Buôn Khăm, xã Krông Trai, phóng viên phát hiện 2 điểm tập kết gỗ dầu, được cho là khai thác từ lâm phần do Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai quản lý.
Một điểm nằm tại khu vực bãi rác, điểm còn lại ở mép tuyến đường đang thi công. Tại đây có nhiều thân, cành cây được cắt thành từng đoạn, trong đó có thân dài khoảng 1m, đường kính lớn nhất khoảng 40cm. Một số vết cắt còn tươi, nhựa cây vẫn ứa ra, cho thấy gỗ mới được chặt hạ.
Người dân địa phương cho biết, tình trạng vận chuyển gỗ từ rừng ra tập kết tại các rẫy hoặc vị trí thuận lợi đã diễn ra trong thời gian dài.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Công lý, Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai đã cử cán bộ kiểm tra hiện trường, lập biên bản và đưa số gỗ về đơn vị để tiếp tục xử lý.
Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai xác nhận, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản và thu gom số gỗ tại các vị trí được phản ánh.
