Đắk Lắk: Gần 2.500 tỷ đồng trước nguy cơ bị thu hồi
Đắk Lắk còn gần 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2025 kéo dài chưa giải ngân; nếu không hoàn thành trước 31/12, có nguy cơ bị thu hồi, hủy dự toán.
Hơn 3.000 tỷ đồng chưa giải ngân
Ngày 22/10, Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết, năm 2026, tỉnh được bố trí gần 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó 5.628 tỷ đồng là nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện.
Đến nay, nguồn vốn kéo dài mới giải ngân 2.595 tỷ đồng, đạt 46,12%, còn hơn 3.000 tỷ đồng chưa giải ngân. Trong đó, khoảng 556 tỷ đồng đã hết nhiệm vụ chi, số thực tế còn phải giải ngân gần 2.500 tỷ đồng.
.jpg)
Sở Tài chính cho biết, theo quy định, nguồn vốn kéo dài chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2026. Nếu không sử dụng hết đúng thời hạn, phần vốn còn lại sẽ bị xử lý thu hồi, hủy dự toán theo quy định.
Trong khi đó, tiến độ giải ngân nguồn vốn bố trí năm 2026 cũng chậm. Đến ngày 21/10, toàn tỉnh mới giải ngân 4.871 tỷ đồng, đạt 43,13% kế hoạch tỉnh giao và 48,53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Theo Sở Tài chính, tính đến ngày 15/10, Đắk Lắk xếp thứ 32/34 địa phương về giải ngân đầu tư công, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân cả nước 64,6%.
Ngay cả khi loại trừ hơn 1.022 tỷ đồng đã được Bộ Tài chính trình điều chỉnh giảm, tỷ lệ giải ngân của tỉnh vẫn chỉ khoảng 54,03%.
Đáng chú ý, để hoàn thành cam kết với Bộ Tài chính trong tháng 10, từ ngày 22 đến 31/10, Đắk Lắk phải giải ngân thêm gần 956 tỷ đồng. Với tiến độ hiện tại, Sở Tài chính nhận định mục tiêu này khó hoàn thành.
Nhiều chủ đầu tư giải ngân ì ạch
Áp lực giải ngân tập trung tại 9 ban quản lý dự án cấp tỉnh, nơi được giao phần lớn nguồn vốn đầu tư công.
Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, trong tháng 10, các đơn vị đăng ký giải ngân hơn 1.118 tỷ đồng, nhưng đến ngày 21/10 mới thực hiện khoảng 244 tỷ đồng, đạt 21,82%. Như vậy, hơn 874 tỷ đồng vẫn đang chờ giải ngân.

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đạt thấp nhất, chỉ đạt 6,43%, tương đương 6,752/105 tỷ đồng đăng ký.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An cũng mới đạt 6,80%, còn Ban Tuy Hòa đạt 12,10%.
Đối với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh, dù đăng ký giải ngân 460 tỷ đồng trong tháng 10, đến ngày 21/10 mới thực hiện hơn 112 tỷ đồng, đạt 24,48%.
Theo báo cáo của đơn vị, khả năng hoàn thành cam kết phụ thuộc việc sớm điều chỉnh kế hoạch vốn và giải quyết đề xuất tạm ứng vượt hạn mức.
Ở chiều ngược lại, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp là đơn vị duy nhất vượt cam kết, đạt 105,20%.
Tình trạng chậm giải ngân cũng xảy ra tại khối sở, ngành và địa phương. Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hơn 150 tỷ đồng vốn năm 2026 nhưng mới giải ngân 16,81%, còn hơn 125 tỷ đồng chưa sử dụng.
Theo dự kiến của các ban quản lý dự án, đến hết tháng 10, tổng số giải ngân phát sinh có thể đạt hơn 1.041 tỷ đồng, vẫn hụt gần 77 tỷ đồng so với đăng ký.
Sở Tài chính nhận định tiến độ hiện nay khiến mục tiêu giải ngân tháng 10 khó hoàn thành. Trong khi thời hạn đối với vốn kéo dài đang đến gần, các chủ đầu tư phải đẩy nhanh thủ tục, tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, tránh để nguồn lực đã bố trí tiếp tục nằm chờ.
