Tỉnh Đắk Lắk sẽ công bố quy hoạch điều chỉnh và giới thiệu 257 dự án thu hút đầu tư với tổng vốn hơn 1,03 triệu tỷ đồng.
Chiều 19/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
Tại họp báo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 26 đến ngày 27/6 này tại khu vực phía Đông tỉnh; quy tụ khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.
.jpg)
Theo ông Phúc, hội nghị sẽ công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư; đồng thời trao quyết định đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp.
Đáng chú ý, tỉnh sẽ giới thiệu danh mục 257 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 1), với tổng nhu cầu vốn khoảng 1,03 triệu tỷ đồng. Các dự án tập trung vào năng lượng tái tạo, đô thị, hạ tầng công nghiệp, logistics, giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, y tế, giáo dục và công nghệ thông tin.
Trong khi đó, ông Lê Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk cho rằng quy hoạch điều chỉnh xác định 3 vùng động lực, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng, hướng tới mô hình phát triển liên kết đa cực thay cho phát triển phân tán trước đây.

Cụ thể, Đắk Lắk sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây; trong đó Buôn Ma Thuột là trung tâm hành chính của tỉnh và đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, cửa khẩu và phát triển khoảng 14 GW điện tái tạo cùng hệ thống lưới điện 500kV, 220kV phục vụ công nghiệp.
Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, sau khi hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên đã mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng đa dạng và khả năng kết nối vùng mạnh mẽ hơn. Đây là bước ngoặt quan trọng để địa phương phát huy đồng thời lợi thế của Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
.jpg)
Đắk Lắk hiện có nhiều tiềm năng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, văn hóa; đồng thời sở hữu thêm lợi thế về kinh tế biển, cảng biển, logistics, dịch vụ và du lịch biển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng liên kết vùng.
Ông Trương Công Thái nhấn mạnh thêm, Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư được tổ chức nhằm giới thiệu định hướng phát triển chiến lược, quảng bá hình ảnh Đắk Lắk mới, thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ.
Theo quy hoạch, tỉnh phấn đấu trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên ở một số lĩnh vực trọng điểm, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đắk Lắk cam kết tiếp tục cải cách hành chính, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.