Chính trị

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên

Nguyễn Liên 29/06/2023 - 20:34

Chiều 29/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) sau Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm thành phố với 32 điểm cầu tại các xã, phường của TP. Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

8.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu ý kiến, cử tri bày tỏ vui mừng trước thành công của Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Trong hơn 3 tuần, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, như: Xem xét, đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, những tháng đầu năm 2023; giải ngân đầu tư công; công tác nhân sự; thông qua, cho ý kiến các dự án luật...

Đặc biệt, các phiên chất vấn, trả lời chất vấn, những vấn đề nóng liên quan đến quốc kế, dân sinh như thiếu điện, giá điện; đăng kiểm xe cơ giới; đất đai; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… được đông đảo cử tri cả nước rất quan tâm.

Cùng với đó, một số cử tri mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị các cấp có liên quan hỗ trợ công dân kích hoạt căn cước công dân cấp độ 2; nghiên cứu xây dựng Luật Đất đai đồng bộ với Luật Nhà ở, Luật Cư trú, Luật Kinh doanh bất động sản; hỗ trợ Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên; có chế độ, chính sách phù hợp hơn với giáo viên...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin đến cử tri một số nét chính về tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây; tình hình kinh tế-xã hội đất nước trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội và được nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Đối với các kiến nghị khác của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng tiếp thu, lĩnh hội, khẳng định sẽ truyền tải đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành chức năng sẽ xem xét, giải quyết và trả lời các cử tri. Đồng thời đề nghị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổng hợp, tham mưu với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo, kịp thời truyền tải tới các cơ quan chức năng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên xem xét trả lời, giải quyết và sớm thông báo kết quả đến các cử tri theo đúng thủ tục, quy trình quy định của pháp luật.

* Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Phát triển tổng hợp đô thị Động Lực TP. Thái Nguyên; động viên cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18 đang thi công cầu Huống Thượng thuộc hạng mục công trình đường Bắc Nam-Huống Thượng-Chùa Hang nằm trong dự án.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên Công ty thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn; đồng thời đề nghị, thời gian tới Công ty cần tập trung đẩy nhanh thi công, góp phần tạo nên diện mạo tươi sáng và nâng tầm TP. Thái Nguyên trong tương lai rất gần

22.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời chúc sức khỏe tới các gia đình và mong muốn các gia đình phát huy truyền thống quê hương cách mạng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng say lao động sản xuất, cải thiện đời sống và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên