Đại tướng Phan Văn Giang đón, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Trọng Bằng| 12/09/2021 10:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau lễ đón chính thức và hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Kishi Nobuo đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản.

bo-truong-quoc-phong-nhat-ban-tham-chinh-thuc-viet-nam.jpg
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo duyệt đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ đón chính thức.

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngài Kishi Nobuo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến 12/9.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên và cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ngài Kishi Nobuo trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Chuyến thăm của ngài Kishi Nobuo diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực, trong đó quan hệ quốc phòng liên tục phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Lễ đón chính thức Bộ trưởng Kishi Nobuo và đoàn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Phan Văn Giang vào ngày 11/9.

Sau lễ đón, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Kishi Nobuo đã tiến hành hội đàm.

Tham dự hội đàm còn có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

dai-tuong-phan-van-giang-don-hoi-dam-voi-bo-truong-quoc-phong-nhat-ban.jpg
Hội đàm hai bên Việt Nam-Nhật Bản

Bộ trưởng Phan Văn Giang chào mừng Bộ trưởng Kishi Nobuo và đoàn Bộ Quốc phòng Nhật Bản sang thăm chính thức Việt Nam, góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà Bộ trưởng Kishi Nobuo đến thăm kể từ khi nhậm chức.

Về phần mình, Bộ trưởng Kishi Nobuo gửi lời chia buồn về việc Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từ trần; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị mà Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho đoàn; bày tỏ vui mừng có cuộc hội đàm trực tiếp với Bộ trưởng Phan Văn Giang; đánh giá cao những thành tựu xây dựng đất nước, củng cố quốc phòng, an ninh mà nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua.

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã cùng đánh giá về quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua; trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trước những diễn biến phức tạp đang diễn ra trong khu vực.

Hai bên tái khẳng định sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống dịch COVID-19 của quân đội mỗi nước.

Hai Bộ trưởng trao đổi về phương hướng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản trên cơ sở quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đã bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hai Bộ trưởng nhất trí thời gian tới sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng hai nước tích cực phối hợp để sớm ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quân y và an ninh mạng; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương như Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng, tham vấn sĩ quan tham mưu các quân chủng; thúc đẩy hợp tác về đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Hai Bộ trưởng cũng thống nhất trên cơ sở quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trong giai đoạn phát triển mới, các cơ quan của Bộ Quốc phòng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai các chương trình hợp tác trong các cơ chế hợp tác đa phương, nhất là Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), hợp tác an ninh mạng giữa các cơ quan quốc phòng Nhật Bản và ASEAN.

Hai Bộ trưởng khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đặc biệt là các chương trình giao lưu cấp cao và hợp tác đa phương nhằm đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Kishi Nobuo đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản.

Kể từ khi Nhật Bản mở Phòng Tùy viên Quốc phòng tại Việt Nam vào năm 1995 và Việt Nam mở Phòng Tùy viên Quốc phòng tại Nhật Bản vào năm 1998, quan hệ quốc phòng song phương không ngừng được củng cố và tăng cường, dần trở thành một trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Trên tinh thần Bản ghi nhớ về Hợp tác và Trao đổi quốc phòng song phương ký vào tháng 10/2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hướng tới thập niên tiếp theo giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản ký tháng 4/2018, hai bên đã phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ quốc phòng theo hướng hợp tác thiết thực, hiệu quả. Các cơ chế hợp tác: Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng, tham vấn sĩ quan tham mưu lục quân, hải quân, không quân được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả.

Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực được phía Nhật Bản tích cực triển khai thông qua việc tổ chức các khóa tập huấn, trao đổi chuyên môn cho cán bộ trên các lĩnh vực như: An toàn bay, y học hàng không, y học dưới nước, cứu nạn hàng không, công nghệ thông tin, tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc...

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ủng hộ, phối hợp hiệu quả khi Bộ Quốc phòng Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chuyên gia quân y hai bên đã kịp thời trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với dịch bệnh.

Trong triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược, quan trọng hàng đầu, lâu dài, mong muốn tiếp tục cùng Nhật Bản tích cực thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở những thành tựu phát triển của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, phù hợp với lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, phát triển chung ở khu vực và trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại tướng Phan Văn Giang đón, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản