Đại tá Porfirio Cedeño, chỉ huy một đơn vị tác chiến đặc biệt của Ecuador, bị tấn công khi đang trên đường đến dự một buổi lễ quân sự.
Nhóm sát thủ nổ súng, bắn hơn 20 phát đạn khi ông Cedeño đang ngồi trên một chiếc xe khách. Tài xế bị trúng đạn vào chân, trong khi chiếc xe dừng lại giữa đường với nhiều vết đạn chằng chịt.
![hien_truong_vu_no_sung.png](https://cly.1cdn.vn/2025/02/15/hien_truong_vu_no_sung.png)
Theo cảnh sát, Cedeño đang di chuyển từ Guayaquil đến Manta, hai thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy.
Cảnh sát cho biết, nhóm hung thủ di chuyển bằng ô tô để thực hiện vụ tấn công.
Cựu Tổng thống Rafael Correa bày tỏ sự tiếc thương với “người bạn thân thiết” của mình, người từng phục vụ trong đội an ninh của ông.
Ecuador hiện có khoảng 20 băng nhóm tội phạm hoạt động trong buôn bán ma túy, bắt cóc và tống tiền. Quốc gia này nằm giữa Peru và Colombia, hai nhà sản xuất cocaine lớn nhất thế giới, khiến các cảng biển của Ecuador trở thành điểm trung chuyển quan trọng. Năm 2023, tỷ lệ giết người tại đây đạt mức kỷ lục 47 vụ trên 100.000 dân.
Tháng trước, quân đội Ecuador bắt giữ một thủ lĩnh của tổ chức tội phạm Los Lobos, nhóm buôn ma túy lớn nhất nước này.
Tháng 1 năm 2024, Tổng thống Daniel Noboa tuyên bố tình trạng "xung đột vũ trang nội bộ" sau một loạt vụ tấn công bạo lực, trong đó có vụ tay súng xông vào một trường quay truyền hình và nổ súng ngay trên sóng trực tiếp. Một công tố viên điều tra vụ tấn công này đã bị bắn chết sau đó.
Vụ sát hại đại tá Cedeño một lần nữa cho thấy mức độ liều lĩnh của các tổ chức tội phạm tại Ecuador.
Khi lực lượng an ninh cũng trở thành mục tiêu, chính phủ phải đối mặt với cuộc chiến đầy thách thức nhằm giành lại sự ổn định cho đất nước.