Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Trần Khanh| 30/08/2022 19:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Lâm Phước Nguyên - Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thay thế cho đại tá Đinh Văn Nơi, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Chiều 30/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Lâm Phước Nguyên - Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang giữ chức giám đốc Công an tỉnh này, thay đại tá Đinh Văn Nơi. Ông Đinh Văn Nơi được Bộ điều động, bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

dai-ta-dinh-van-noi-nhan-cong-tac-giam-doc-cong-an-tinh-quang-ninh-160329_918.jpeg

Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Nửa năm trước, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Đại tá Đinh Văn Nơi (46 tuổi, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) trưởng thành từ quân đội (Tiểu đoàn Tây Đô). Năm 1998, ông chuyển công tác sang ngành công an.

Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020, đại tá Nơi làm Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Sau khi nhận chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Nơi đã chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh An Giang đấu tranh, triệt phá nhiều nhiều băng nhóm tội phạm tổ chức tệ nạn xã hội, cờ bạc, buôn lậu, làm hàng gian hàng giả quy mô tại An Giang và có địa bàn khắp ĐBSCL, TP.HCM,…

Trong đó, nổi bật là vụ triệt phá đường dây buôn lậu xuyên quốc gia do Mười Tường (tức Nguyễn Thị Kim Hạnh, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu vào tháng 10/2020 trong vụ buôn lậu 51 ký vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Sau đó đến tháng 6/2021, Công an tỉnh An Giang tiếp tục triệt phá đường dây cờ bạc cực lớn với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên và các đồng phạm cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cầm đầu. Do đại tá Đinh Văn Nơi quyết liệt trong công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, sợ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn của mình, nên vào tháng 12/2020 Trần Trí Mãnh (42 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) đã liên hệ với nhóm Đào Ngọc Cảnh (75 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng), chi 20 tỉ đồng nhằm tìm người tác động để điều đại tá Đinh Văn Nơi khỏi địa bàn tỉnh An Giang.

Sau khi bắt Mãnh về tội sản xuất, mua bán hàng giả, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ hành vi của nhóm Cảnh chỉ là lừa đảo Mãnh để lấy tiền chứ không có việc tác động điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh