Sáng 23/02, (tức mồng 7 tháng Giêng), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trang trọng tổ chức Lễ Hạ Tiêu (hạ nêu) và Khai ấn tân niên tại khu vực Triệu Miếu và Thế Miếu (Đại Nội Huế).
Theo truyền thống, Lễ Hạ Tiêu được thực hiện nhằm báo hiệu những ngày Tết đã chính thức khép lại, nhịp sống thường nhật bắt đầu quay trở lại với không gian di sản Cố đô.

Tại buổi lễ sáng nay, các nghi thức được tái hiện vô cùng bài bản và trang trọng dựa trên nghi lễ cung đình triều Nguyễn. Trong tiếng nhã nhạc âm vang chốn Hoàng cung, cây nêu vươn cao trước sân Thế Miếu và Triệu Miếu từ ngày 23 tháng Chạp (Lễ Thướng Tiêu) đã được hạ xuống một cách cẩn trọng.
Ngay sau nghi thức hạ nêu, hoạt động Khai ấn tân niên đã diễn ra trong không khí rộn ràng, thu hút sự quan tâm thích thú của rất đông người dân và du khách du xuân trong Đại Nội.


Chiếc ấn mang mặt khắc bốn chữ Hán thể triện "Phú, Thọ, Khang, Ninh" (được treo trên ngọn nêu từ trước Tết) đã được thỉnh xuống để đóng lên các bức thư pháp.
Tại đây, Ban Tổ chức đã chuẩn bị sẵn giấy mực đỏ tươi, mời các thư pháp gia chắp bút viết tặng du khách những chữ mang ý nghĩa tốt lành như: Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Tâm… Mỗi bức thư pháp mang theo dấu ấn đỏ chót "Phú, Thọ, Khang, Ninh" chính là món quà đầu năm đầy ý nghĩa mà Di sản Huế gửi tặng đến du khách, với lời chúc mừng một năm mới thịnh vượng, trường thọ, sức khỏe và bình an.


Việc duy trì tổ chức Lễ Thướng Tiêu (dựng nêu đón Tết) và Lễ Hạ Tiêu (hạ nêu, khai ấn) không chỉ là nỗ lực phục dựng các nghi lễ cung đình xưa, mà còn tạo ra chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc.
Sự kiện đã góp phần tôn vinh các giá trị di sản truyền thống, mang đến một bầu không khí rộn ràng, tươi mới và để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách khi chọn Huế làm điểm đến du xuân trong năm Bính Ngọ 2026.