Sức khỏe

Đái máu đi viện phát hiện ung thư bàng quang

Thái Tôn 14/09/2026 09:13

Sáng 14/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, nam bệnh nhân 51 tuổi nhập viện do đái máu kéo dài, được phát hiện khối u bàng quang 7cm đã xâm lấn sâu vào lớp cơ.

Đái máu kéo dài, phát hiện khối u bàng quang 7cm

Nam bệnh nhân 51 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đái máu kéo dài. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u bàng quang kích thước 7cm.

Hình ảnh XQ của bệnh nhân cho thấy khối u bàng quang lớn có nhiều canxi lắng đọng
Hình ảnh XQ của bệnh nhân cho thấy khối u bàng quang lớn có nhiều canxi lắng đọng (Ảnh: BVCC)

Bề mặt khối u bám nhiều cặn canxi, cho thấy tổn thương đã tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, khối u có chân bám rộng khoảng 5cm và xâm lấn sâu vào lớp cơ thành bàng quang.

Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư bàng quang giai đoạn muộn. Bệnh nhân không còn khả năng điều trị bảo tồn và được chỉ định cắt toàn bộ bàng quang kết hợp tạo hình đường tiết niệu.

Ca phẫu thuật do PGS.TS Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trực tiếp thực hiện cùng ê kíp.

pgs.ts-do-truong-thanh-truong-khoa-phau-thuat-tiet-nieu-benh-vien-huu-nghi-viet-duc-cung-e-kip-phau-thuat-cat-toan-bo-bang-quang-cho-nguoi-benh.png
PGS.TS Đỗ Trường Thành – Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng ê kíp phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Bảo tồn niệu đạo, tạo hình bàng quang mới

Theo PGS.TS Đỗ Trường Thành, ung thư bàng quang thường xuất phát từ lớp niêm mạc. Đái máu là dấu hiệu sớm, điển hình của bệnh.

Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ cần cắt nội soi khối u và bảo tồn bàng quang. Trong trường hợp này, khối u đã xâm lấn sâu nên bệnh nhân phải cắt toàn bộ bàng quang.

May mắn, vị trí khối u nằm xa cổ bàng quang. Ê kíp phẫu thuật vì vậy bảo tồn được phần niệu đạo lành, tạo điều kiện tạo hình bàng quang mới bằng ruột và nối với niệu đạo.

Đái máu là dấu hiệu cần lưu ý

Theo các bác sĩ, kỹ thuật cắt toàn bộ bàng quang kết hợp tạo hình đường tiết niệu hiện không còn quá mới. Việc sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ phẫu thuật giúp cuộc mổ được triển khai an toàn, hiệu quả.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Các bác sĩ lưu ý, đái máu là dấu hiệu điển hình của ung thư bàng quang và cần được thăm khám để tìm nguyên nhân. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị bảo tồn bàng quang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đái máu đi viện phát hiện ung thư bàng quang