Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra từ ngày 13-15/10

Vũ Ba| 07/10/2020 20:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi họp báo, bà Đào Khánh Hà, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2020 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước". Tham dự đại hội sẽ có 350 đại biểu thay mặt cho 124.934 Đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra từ ngày 13-15/10

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp

Trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị chuẩn bị Đại hội, Thành ủy Hải Phòng đã phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, đã có 21 Ban, Bộ, ngành Trung ương; 35 Đại hội Đảng bộ trực thuộc; cùng hàng trăm lượt ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ, hàng nghìn lượt ý kiến của giới trí thức, khoa học, văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị.

Về công tác nhân sự của Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong đó, theo Đề án giới thiệu 61 đại biểu để bầu 53 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVI. Đại biểu được giới thiệu thực sự là những người tiêu biểu, được rà soát trong tổng thể nguồn cán bộ của tỉnh; đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của đề án; bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, có cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực công tác hợp lý...

Theo quy định, đến nay các Ủy viên Trung ương và Ủy viên Trung ương tại các địa phương có độ tuổi tái cử như nhau. Vì vậy, ông Lê văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đủ tiêu chuẩn tái cử và cũng đã làm đầy đủ các quy trình, với số phiếu tập trung rất cao. Đại hội tới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp tục tham gia ứng cử và được tái cử theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra từ ngày 13-15/10