Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học Viện Y dược cổ truyền Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024

Vân anh| 22/07/2022 18:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/07, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Học Viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024.

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Học viện có PGS.TS Phạm Quốc Bình – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện; PGS.TS Lê Mạnh Cường - Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh; PGS.TS Đoàn Quang Huy – Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí đại diện trong Đảng ủy, Công đoàn, lãnh đạo các khoa, phòng Học viện và 127 đại biểu đoàn viên ưu tú Học viện.

Về phía khách mời có đồng chí Trần Quang Hưng – Uỷ viên BCH Trung Ương Đoàn, Phó Chủ tịch TW Hội sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Hà Nội; đồng chí Tạ Quang Hưng - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Thành đoàn Hà Nội; đồng chí Nguyễn Minh Châu – Uỷ viên BCH, Phụ trách Ban công tác thiếu nhi Thành đoàn; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hà Nội .

unnamed-4-.jpg
Ảnh: Hùng Phúc

Theo báo cáo tại Đại hội, Đại hội đã tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2019 – 2022, đồng thời đề ra những phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 21 đồng chí. Đ/c Trần Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Y- Dược cổ truyền Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Học viện đã bám sát các hoạt động, tổ chức phát động mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên. Công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo trong nhiệm kỳ vừa qua đã có sự chủ động, kịp thời và đồng bộ tới các cấp. Học viện đã phối hợp với phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như: Hội thao tuổi trẻ Học viện, Giải bóng đá sinh viên; phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Y tế và 1 số đơn vị khác tham gia Diễn đàn tuổi trẻ Y Dược cổ truyền toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh.

unnamed-3-.jpg
Ảnh: Hùng Phúc

Đoàn Thanh niên Học viện YDHCT Việt Nam có 52 Chi đoàn với 3150 đoàn viên sinh viên đã tích cực tham gia vào các hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua giảng dạy, học tập và NCKH; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, đoàn Thanh niên Học viện đã tiên phong, có những hoạt động thiết thực trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài việc tuyên truyền, chia sẻ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đoàn cũng tích cực hỗ trợ Học viện tổ chức các lớp tập huấn công tác phòng, chống, nâng cao trình độ, sẵn sàng ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bên cạnh đó Học viện đã sắp xếp sinh viên tình nguyện được tập huấn tham gia đo thân nhiệt cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, hướng dẫn khai báo y tế cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào Học viện từ đầu năm học đến nay.

unnamed-2-.jpg
Ảnh: Hùng Phúc

Hiện nay, Đoàn Thanh niên vẫn là lực lượng nòng cốt tiếp tục tham gia công tác hỗ trợ, hướng dẫn cho thân nhân của cán bộ Học viện đến tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Bắc Giang và các tỉnh phía Nam, trong đó tâm dịch là TP. Hồ Chí Minh, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đã cử 239 tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bắc Giang và TP. Hồ Chí Minh, gồm 11 cán bộ giảng viên và 228 sinh viên tình nguyện.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng. Hàng năm, Đoàn Học viện tổ chức các buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đoàn ...; 100% đoàn viên sinh viên học tập 6 bài học lý luận chính trị, học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

unnamed-1-.jpg
Ảnh: Hùng Phúc

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Hưng – Uỷ viên BCH Trung Ương Đoàn, Phó Chủ tịch TW Hội sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Hà Nội: “Đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, đặc biệt là công tác thanh niên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Đoàn Thanh niên đã có những hoạt động thiết thực hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên một số địa bàn trên cả nước, đặc biệt là tại Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh”.

unnamed.jpg
Ảnh: Hùng Phúc

Cũng trong Đại hội, PGS.TS Phạm Quốc Bình – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường đánh giá cao kết quả đạt được của Đoàn thanh niên Học viện trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, góp phần tạo môi trường hoạt động đa dạng, có sự kết nối giữa Học viện với sinh viên. Đồng thời, mong muốn Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới tiếp nối, phát huy những thành tựu đạt được của phong trào thanh niên và công tác Đoàn ở nhiệm kỳ trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học Viện Y dược cổ truyền Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024