Đại hội Chi đoàn Báo Công lý nhiệm kỳ 2022-2024

Văn Hoàng| 18/05/2022 20:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/5, Chi đoàn Báo Công lý đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và bầu Ban chấp hành mới có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo Chi đoàn.

19.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thường, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên TANDTC; Tô Thị Lan Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Báo Công lý; Bùi Ngọc Hà, Trưởng Ban trị sự, Chủ tịch Công đoàn Báo Công lý, Uỷ viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn thành niên TANDTC; Vũ Tống Toàn, Phó Chủ tịch Công đoàn, cùng các đoàn viên trong Chi đoàn.

Theo báo cáo của Chi đoàn Báo Công lý, Trong nhiệm kỳ 2020 -2022, dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, kéo dài trên phạm vi cả nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của đoàn viên thanh niên cơ quan TANDTC nói chung và đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Báo Công lý nói riêng. Tuy nhiên, Đoàn Thanh niên Báo Công lý đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích chung của đơn vị.

18.jpg
Ban chấp hành chi đoàn Báo cáo Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhiệm kỳ 2020-2022.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo quy định của Điều lệ Đoàn; đồng thời, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, ngay từ giai đoạn đầu của nhiệm kỳ, Đoàn thanh niên Báo Công lý đã bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo, Chi bộ và Đoàn thanh niên TANDTC; phối hợp với Ban, Văn phòng trong việc quán triệt, triển khai các hoạt động đoàn gắn với công tác chuyên môn của đơn vị.

Ban Chấp hành chi đoàn, có nhiều đóng góp trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời, phối hợp với các đơn vị của Báo Công lý tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực giúp đỡ cộng đồng, hướng tới những hoàn cảnh khó khăn. Một số hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và cán bộ công chức tham gia.

z3424317039893_2fa38af87651d8c573d502e736cebab9.jpg
Đồng chí Bùi Ngọc Hà, Trưởng Ban trị sự, Chủ tịch Công đoàn Báo Công lý, Uỷ viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn thành niên TANDTC phát biểu tại đại hội.

Các hoạt động thiện nguyện như: Tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội; các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Tổ chức các chương trình như: “Vui Tết thiếu nhi 1/6”; Ngày hội hiến máu "Giọt hồng nhân ái"; bàn giao công trình Trường mầm non Kéo Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; bàn giao thêm một điểm trường mầm non tại Khuổi Giào, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Đáng chú ý, trong tháng 7 và 8/2021, đoàn viên thanh niên trực thuộc VPĐD tại TP.HCM phối hợp với Công đoàn cơ quan và các nhà hảo tâm đã vận động tiền, hàng hoá và phối hợp cùng Quân khu 7 tổ chức 3 phiên chợ 0 đồng trên địa bàn TP.HCM trị giá hơn 800 triệu đồng; Vận động tiền, hàng hoá phối hợp cùng Quân khu 7 tặng 1.000 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn TP.HCM trị giá 500 triệu đồng,.. Cùng rất nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa khác.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Báo Công lý, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tặng Bằng khen cho Báo Công lý.

Cùng với đó, Đoàn thanh niên Báo Công lý đã nhiệt tình tham gia hỗ trợ các sự kiện lớn do TANDTC tổ chức.

z3424317003245_864c86f9b1060bc4406ac910a7e6a33f.jpg
Đoàn viên phát biểu ý kiến đóng góp tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thường, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên TANDTC nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của Chi đoàn Báo Công lý đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Thường cho biết: Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên của Chi đoàn đã được cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị ghi nhận, đánh giá cao, nhiều cán bộ được khen thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng ủy, TANDTC… Một số thủ lĩnh đoàn được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của cơ quan, đơn vị. Đóng góp vào những thành tích đó, có vai trò rất lớn của Chi đoàn Báo Công lý.

Đại hội Chi đoàn Báo Công lý diễn ra trong bối cảnh các cấp ủy và đơn vị trong TANDTC đang tập trung quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết ĐH Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với công tác thanh niên, Đại hội Đảng XIII của Đảng đã xác định: "Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội"; quan điểm phát triển thế hệ trẻ "lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ".

z3424317031687_5ba782642fa7c1d1aa162592c7d1915e.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Thường, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên TANDTC phát biểu tại đại hội.

Thay mặt Cấp ủy Chi ủy và Lãnh đạo đơn vị, đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Báo Công lý ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BCH và các đoàn viên thanh niên Báo Công lý đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

img_20220518_195810.jpg
Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới cùng các đoàn viên.

Đồng chí Tô Thị Lan Phương kỳ vọng và gửi gắm niềm tin vào các thành viên BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới 2022-2024 là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực, uy tín, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác Đoàn mà Đại hội bầu ra luôn là một tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, là hạt nhân, lực lượng xung kích đi đầu trong mọi phong trào; tiếp tục phát huy những thành tích, thúc đẩy phong trào Đoàn ngày càng sổi nổi, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời, hoạt động Đoàn cần tiếp tục bám sát, gắn với các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của đơn vị, cơ quan TANDTC để góp phần hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

z3424317031934_326c9bb4cace8b4175b63d89da8be259.jpg
Đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Báo Công lý.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội Chi đoàn Báo Công lý nhiệm kỳ 2022-2024, BCH đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Bí thư, Phó Bí thư vào lúc 16h ngày 18/5/2022 .

z3424317039463_b014ef4bab15358188ba793453bb699d.jpg
Lãnh đạo Báo Công lý tặng hoa chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Chi đoàn khóa mới

Tại phiên họp, BCH Chi đoàn Báo Công lý nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã tín nhiệm bầu đồng chí Vũ Thị Thu Trang giữ chức Bí thư Chi đoàn; đồng chí Nguyễn Hải Đăng giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Liên làm Ủy viên BCH Chi đoàn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Chi đoàn Báo Công lý nhiệm kỳ 2022-2024