Giáo dục

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh 2026: Đẩy mạnh đào tạo AI và công nghệ số

Hoàng Hà 23/05/2026 - 11:10

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình cấu trúc nhân lực toàn cầu, mùa tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) cho thấy bước chuyển đáng chú ý của một trường đại học giàu truyền thống: tăng tốc đào tạo AI, dữ liệu và công nghệ số, đồng thời tái cấu trúc mô hình giáo dục theo hướng ứng dụng, thực hành và gắn chặt với hệ sinh thái doanh nghiệp.

“Every job will be affected, and immediately. It is unquestionable” (Tạm dịch: “Mọi ngành nghề đều sẽ chịu tác động từ AI và sự thay đổi ấy đang diễn ra ngay lúc này. Đó là điều không thể phủ nhận”), là cách ông Jensen Huang - CEO NVIDIA mô tả tốc độ ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo tới thị trường lao động thế giới tại Diễn đàn Toàn cầu Milken Institute 2025.

Theo ông, AI không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội, và điều khiến con người bị bỏ lại phía sau không phải công nghệ, mà là sự chậm thích nghi. Trong bối cảnh đó, người lao động cần học cách làm việc cùng AI để tạo ra giá trị mới. Cùng với sự bùng nổ của AI, big data và chuyển đổi số, giáo dục đại học buộc phải thay đổi mạnh mẽ, hướng tới đào tạo ứng dụng và gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cn.png

Mùa tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) cho thấy bước chuyển đáng chú ý: tăng tốc đào tạo AI, dữ liệu và công nghệ số, đồng thời phát triển mô hình đại học ứng dụng trong bối cảnh kinh tế số mở ra yêu cầu mới với nguồn nhân lực tương lai.

Từ trường kỹ thuật truyền thống đến mô hình đại học ứng dụng thời AI

bo-cong-thuong-1.jpeg
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp theo đuổi triết lý giáo dục "Học tập để kiến tạo tương lai". Tầm nhìn, đến năm 2030 sẽ trở thành trường đại học định hướng ứng dụng uy tín, nằm trong nhóm các trường đại học ứng dụng hàng đầu của cả nước.

Năm 2026, nhà trường tuyển 7.860 chỉ tiêu hệ đại học chính quy cho 27 ngành tại Hà Nội và Ninh Bình. Nhiều ngành được mở rộng theo hướng tích hợp AI, dữ liệu và công nghệ số như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính, Công nghệ tài chính, An toàn thông tin, Hệ thống nhúng và IoT, Kỹ thuật robot và AI, kỹ thuật ô tô điện.

nam-dinh-.jpeg
Nhà trường theo đuổi giá trị cốt lõi: phát triển bền vững, coi trọng chất lượng, hiệu quả, luôn tự đổi mới, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đây không chỉ là việc bổ sung ngành “hot”, mà phản ánh sự thay đổi tư duy đào tạo: từ đơn ngành sang liên ngành, từ truyền thụ kiến thức sang hình thành năng lực thích ứng với thị trường lao động mới.

Được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III (1956), UNETI là cơ sở đào tạo giàu truyền thống trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ ứng dụng.

sinh-vien-khoa-co-khi-.jpeg
Sinh viên khoa Cơ khi thực hành tại xưởng.
hoi-thao-quoc-gia-2.jpeg
UNETI phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về chuyển đổi số.

Trong nhiều năm, trường được biết đến với các ngành cơ khí, điện, điện tử, dệt may, công nghệ thực phẩm, kế toán ứng dụng. Tuy nhiên, hiện nay UNETI đang chuyển mạnh sang mô hình đào tạo tích hợp công nghệ số vào nhiều lĩnh vực.

Sự chuyển dịch thể hiện rõ trong cơ cấu ngành học 2026. Nếu trước đây công nghệ thông tin chủ yếu xoay quanh lập trình và quản trị hệ thống, thì nay đã xuất hiện các chuyên ngành mới như Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính, Phân tích dữ liệu, Hệ thống nhúng và IoT, Quản trị an ninh mạng, Truyền thông số.

Đặc biệt, AI được tích hợp sâu vào nhiều ngành kỹ thuật như Công nghệ kỹ thuật máy tính, Điều khiển và tự động hóa, Công nghệ thông tin, gắn với các hướng như robot, điều khiển thông minh và thị giác máy tính.

Ngay cả khối kinh tế cũng chuyển đổi số mạnh mẽ với Tài chính - ngân hàng có Công nghệ tài chính, Kế toán có Kế toán số và phân tích dữ liệu, Kinh doanh tích hợp thương mại điện tử và kinh doanh quốc tế.

Sự thay đổi này cho thấy giáo dục đại học đang chuyển từ mô hình “một ngành - một nghề” sang đào tạo liên ngành, trong đó công nghệ trở thành nền tảng cho hầu hết lĩnh vực nghề nghiệp.

Khi doanh nghiệp cần nguồn nhân lực “làm được việc ngay”

86-scaled.jpg
UNETI lựa chọn hướng tiếp cận theo mô hình đại học ứng dụng, thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp được xem là một phần quan trọng.

UNETI lựa chọn mô hình đại học ứng dụng, lấy thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp làm trọng tâm trong đào tạo. Hướng đi này phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay, khi doanh nghiệp cần nguồn nhân lực có kỹ năng thực hành tốt và có thể nhanh chóng đáp ứng công việc thực tế.

Nhà trường hiện có hệ thống cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Ninh Bình, gồm 454 Minh Khai, 218 Lĩnh Nam (TP Hà Nội), 353 Trần Hưng Đạo và khu xưởng thực hành tại phường Thành Nam (tỉnh Ninh Bình).

1-2.jpg
UNETI tổ chức ngày hội hợp tác doanh nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm.

Điểm nổi bật là hệ thống xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và trung tâm kỹ thuật được đầu tư theo hướng gắn với môi trường sản xuất thực tế.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh và vòng đời kỹ năng ngày càng ngắn, mô hình đào tạo này được xem là yếu tố giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp.

doanh-nghiep-.jpeg
UNETI tăng cường kết nối với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên và thúc đẩy gắn kết hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

UNETI còn tăng cường kết nối với doanh nghiệp thông qua các hoạt động như ngày hội việc làm, hợp tác doanh nghiệp, hội thảo chuyển đổi số hay talkshow nghề nghiệp.

Những chương trình như Talkshow “Tôi của tương lai” hay Hội thảo Quốc gia về chuyển đổi số cho thấy nỗ lực đưa sinh viên tiếp cận sớm với xu hướng nghề nghiệp, tư duy đổi mới sáng tạo và yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

toi-cua-tuong-lai-.jpeg
Talkshow "Tôi của tương lai".

Ở góc độ tuyển sinh, nhà trường cũng cho thấy sự thích ứng với Chương trình giáo dục phổ thông mới khi mở rộng nhiều tổ hợp xét tuyển có Tin học, Công nghệ công nghiệp hay Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật trong tuyển sinh, mà phản ánh tư duy mới về đánh giá năng lực người học trong bối cảnh công nghệ số ngày càng trở thành kỹ năng nền tảng.

7.860 chỉ tiêu tuyển sinh vì thế không chỉ là con số quy mô đào tạo, mà còn phản ánh cách một trường đại học công lập đang nỗ lực bắt nhịp với nền kinh tế số và thị trường lao động mới.

Các ngành, chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026, cụ thể tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh 2026: Đẩy mạnh đào tạo AI và công nghệ số