Trung tâm Thông tin Thư viện - Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) vừa phát động phong trào đọc sách và cuộc thi "Viết về thư viện lần thứ 4". Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên toàn trường và là cơ hội để kết nối những tâm hồn yêu sách, lan tỏa giá trị tri thức trong cộng đồng.
Trong dòng chảy không ngừng của thời đại số, văn hóa đọc vẫn luôn giữ một vai trò trọng yếu, là "chìa khóa" mở ra cánh cửa tri thức, bồi đắp tâm hồn và hoàn thiện nhân cách con người. Sách là kho tàng kinh nghiệm của nhân loại, là người bạn đồng hành thân thiết, giúp mỗi cá nhân khơi dậy niềm đam mê khám phá và sáng tạo.

Khẳng định vai trò then chốt của thư viện trong hệ sinh thái giáo dục hiện đại, thư viện HaUI không đơn thuần là nơi lưu trữ tài liệu mà đã trở thành một trung tâm văn hóa, nơi lan tỏa cảm hứng học tập đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Thông qua việc tổ chức định kỳ các cuộc thi viết và ngày hội sách, thư viện mong muốn tạo ra một không gian kết nối, nơi mỗi sinh viên có thể tự do thể hiện suy nghĩ, cảm nhận và góc nhìn riêng của mình. Đây chính là nền tảng để xây dựng một cộng đồng học thuật chủ động và bền vững ngay trong Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của sinh viên, là buổi trò chuyện chuyên đề “Chân dung nhà lãnh đạo trẻ - Kỷ nguyên AI - Bản lĩnh, Giá trị & Năng lực không thể thay thế", do diễn giả Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Books, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG chia sẻ.
"Đừng chỉ đọc để biết, hãy đọc để thấu hiểu và hành động và mỗi cuốn sách bạn cầm trên tay hôm nay chính là một viên gạch xây dựng nên chân dung của một nhà lãnh đạo trong tương lai - người biết thấu cảm, biết tư duy phản biện và không ngừng đổi mới. Đọc sách không phải để biết nhiều hơn, mà là để "mượn bộ não" của những người thành công và học cách nghĩ khác đi", diễn giả Nguyễn Cảnh Bình chia sẻ.

Song song với việc khơi gợi thói quen đọc, cuộc thi "Viết về thư viện lần thứ 4" đã chính thức khởi động. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên gửi gắm những cảm nhận, kỷ niệm và cả những kỳ vọng về một không gian thư viện hiện đại, thân thiện.
Lần thứ 2 tham gia cuộc thi, sinh viên Minh Anh hào hứng chia sẻ: “Mình thực sự bị lôi cuốn bởi phần chia sẻ của diễn giả. Trước đây mình nghĩ đọc sách chỉ để thi cử, nhưng hôm nay mình nhận ra sách là chìa khóa để thay đổi tư duy. Mình sẽ tham gia cuộc thi viết năm nay để kể về góc học tập yêu thích của mình tại thư viện trường".
Cuộc thi "Viết về thư viện lần thứ 4" chính là cơ hội để mỗi bạn trẻ bước ra khỏi vùng an toàn, rèn luyện kỷ luật bản thân và bắt đầu xây dựng tầm nhìn cá nhân. Đừng chờ đợi một lộ trình có sẵn, bởi "cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình tạo ra nó".
.jpg)
Có thể nói, trong kỷ nguyên AI đầy biến động, khi kiến thức có thể lỗi thời chỉ sau vài năm, thì tư duy được rèn giũa từ những cuốn sách hay sẽ là giá trị tồn tại vĩnh cửu.
Hãy bắt đầu ngay hôm nay từ những thói quen nhỏ nhất, để mỗi trang sách lật mở đều trở thành một viên gạch vững chắc và xây dựng nên chân dung nhà lãnh đạo bản lĩnh trong chính bạn. Bởi sau cùng, tương lai không thuộc về người giỏi nhất, mà thuộc về người chuẩn bị sớm nhất.