Đại biểu Quốc hội đề xuất có chính sách đặc thù đột phá để miễn phí một năm tiền đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề do bão lũ trong thời gian vừa qua.
Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.
Cần cập nhật các danh mục thuốc kịp thời
Vấn đề mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng tài chính cho người dân là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đóng góp ý kiến.

Bày tỏ nhất trí cao với đề xuất trong dự thảo Nghị quyết, đại biểu Trịnh Tú Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) khẳng định vấn đề mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe y tế và giảm gánh nặng tài chính cho người dân là những quy định mang đậm tính nhân văn đáp ứng kịp thời nguyện vọng của cử tri và thể hiện sâu sắc sự quan tâm của nhà nước đối với công tác an sinh xã hội.
Góp ý cụ thể vào dự thảo, nữ đại biểu cho hay, cử tri phản ánh gánh nặng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với người bệnh. Nhiều loại thuốc thế hệ mới đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị, giúp kéo dài thời gian sống. Tuy nhiên, chi phí cao khiến người bệnh không thể tiếp cận điều trị tối ưu.
Vì vậy, đại biểu Trịnh Tú Anh kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới để giảm chi phí cho tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay.
Nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù đột phá để miễn phí một năm tiền đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề do bão lũ trong thời gian vừa qua.
“Hiện nay Nhà nước đã có chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Nếu bảo hiểm y tế cũng được cấp miễn phí thì an sinh xã hội được đảm bảo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng cao”, đại biểu nêu.
Theo đại biểu, trong bối cảnh số các ca ung thư của nước ta tăng nhanh, dược chất phóng xạ giữ vai trò rất quan trọng hỗ trợ chẩn đoán sớm, đánh giá chính xác giai đoạn bệnh…Do đó, nữ đại biểu kiến nghị cần đẩy nhanh lò phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu mới nhằm nâng cao năng lực tự chủ sản xuất đồng vị phóng xạ quan trọng.
Đồng thời xây dựng khung pháp lý đặc thù linh hoạt cho phép việc cấp phép sản xuất và vận chuyển thuốc phóng xạ và quản lý chất thải phóng xạ.
Ngoài ra, cần tăng cường hợp tác với các nước có nền công nghiệp hạt nhân phát triển để chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất các thuốc phóng xạ mới và đào tạo đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, nhằm nội địa hóa sản phẩm giảm giá thành góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng tích cực và hiệu quả.
“Khi chúng ta đồng bộ cả hai lĩnh vực về bảo hiểm y tế và nâng cao nghiên cứu khoa học, chất lượng chăm sóc sức khỏe sẽ được nâng lên một bước”, đại biểu bày tỏ.
Quan tâm bồi dưỡng bác sĩ bám bản, bám làng
Cùng quan tâm về vấn đề chăm sóc sức khỏe y tế và giảm gánh nặng tài chính cho người dân, đại biểu Đặng Bích Ngọc (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) cho hay, trong dự thảo Nghị quyết nêu từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.
Tuy nhiên, đại biểu Ngọc băn khoăn bởi hiện nay mạng lưới y tế cơ sở tại các địa phương còn rất khó khăn, chưa đồng đều giữa các nơi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.
“Thực tế khi đoàn đại biểu Quốc hội đi khảo sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy các trạm y tế xã phường còn rất khó khăn về đội ngũ y bác sĩ, có những máy móc thiết bị đã quá cũ. Điều này đặt ra yêu cầu phải có lộ trình chuẩn bị”, bà Ngọc nói.

Nhằm hoàn thiện dự thảo, đại biểu Ngọc đề nghị cơ quan soạn thảo cần có quy định thật rõ ràng cụ thể vì người dân đang rất mong chờ.
Đại biểu Ngọc đề nghị giao Chính phủ tiếp tục ban hành cơ chế phù hợp và có lộ trình thực hiện ưu tiên đầu tư về con người, cơ sở vật chất ở những nơi điều kiện khó khăn. Phải có được cơ chế phù hợp để thực hiện đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân lực y bác sĩ là người địa phương, bám bản, bám làng.
Để đảm bảo tính khả thi, nữ đại biểu tỉnh Phú Thọ đề nghị dự thảo Nghị quyết nên quy định theo hướng phấn đấu từ năm 2026 thực hiện và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân.
Lý do bởi thực tế hệ thống công nghệ thông tin ở cơ sở khó có thể đáp ứng được ngay, trong khi đó ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa đa phần những người cao tuổi, họ không sử dụng được công nghệ thông tin. Do đó cần quy định có lộ trình dài hơn, trước mắt cần tập trung thực hiện ở những địa bàn đáp ứng yêu cầu vật chất và nguồn nhân lực.
“Nếu dự thảo quy định cứng phải hoàn thành việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử trong năm 2026 là không khả thi, tạo áp lực và gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện”, đại biểu Ngọc nhận định.
Bên cạnh đó, bà Ngọc cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nên đưa các nhóm đối tượng được ưu tiên đầu tiên để thực hiện khám sức khỏe định kỳ từ năm 2026 bao gồm nhóm người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm người yếu thế để tạo điều kiện cho các đối tượng này được tiếp cận khám sức khỏe, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận y tế.
“Chính phủ nên quy định cụ thể từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên cụ thể cho từng nhóm để mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan”, đại biểu Ngọc đề cập.