Đa sắc màu nghệ thuật tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026
Tối 14/10, tại Rạp Công Nhân (Hà Nội), Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc 6 loại hình sân khấu. Sự kiện tạo cơ hội giao lưu, thúc đẩy sáng tạo và đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với công chúng.
Liên hoan do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, trong không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).
Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, sự kiện hướng tới tôn vinh những giá trị nghệ thuật tiêu biểu, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm phong phú đời sống văn hóa của người dân.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên và Hà Tĩnh. Có 15 vở diễn thuộc 6 loại hình gồm kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, với nội dung phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam.


Thông qua hoạt động biểu diễn và giao lưu chuyên môn, Liên hoan được kỳ vọng tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích tìm tòi những phương thức thể hiện mới, đồng thời nâng cao chất lượng sáng tạo sân khấu trong bối cảnh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng ngày càng đa dạng.
Tạo không gian giao lưu, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật
Hội đồng Giám khảo Liên hoan do Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, làm Chủ tịch. Các thành viên là những nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa và chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực sân khấu.
Các tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá trên tinh thần khách quan, công tâm, chú trọng chất lượng chuyên môn, sự tìm tòi, đổi mới và đóng góp nghệ thuật của từng tập thể, cá nhân.

Theo Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Liên hoan là dịp để đội ngũ sáng tạo ở nhiều loại hình sân khấu gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau. Việc tiếp thu, kết hợp các thủ pháp nghệ thuật, từ tính ước lệ của sân khấu truyền thống đến tiết tấu hiện đại của kịch nói, có thể góp phần làm giàu bản sắc của từng loại hình và đáp ứng tốt hơn thị hiếu khán giả đương đại.
Sự kiện cũng tạo cơ hội để các đơn vị nghệ thuật Hà Nội nhìn nhận vị thế, năng lực sáng tạo trong tương quan với mặt bằng sân khấu cả nước, từ đó tìm hướng phát triển và quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Thủ đô. Đây cũng là một trong những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và tăng cường hội nhập quốc tế.

Một điểm đáng chú ý là Ban Tổ chức đã phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn từ ngày 13/10. Đông đảo người dân, trong đó có nhiều khán giả trẻ, đến Rạp Đại Nam nhận vé. Việc bố trí các vở diễn tại nhiều rạp, nhà hát trên địa bàn thành phố cũng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật sân khấu cho các nhóm công chúng khác nhau.
15 vở diễn phục vụ khán giả đến ngày 23/10
Ngay sau lễ khai mạc, vở diễn “Ai là cha tôi” được công diễn, mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi. Từ ngày 15 đến 23/10, các tác phẩm tiếp tục được giới thiệu tại Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát, không gian nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội, với các suất diễn vào 9h, 14h và 19h30 theo lịch của Ban Tổ chức.

Danh sách tác phẩm tham gia Liên hoan gồm: kịch nói với các vở “Phèo”, “Người con gái Hà Nội”, “Cô gái đội mũ nồi xám”, “Ảo ảnh”, “Bến bờ”, “Cuốn truyện bị đốt”, “Huyền thoại tuổi thanh xuân”; chèo có “Tấm Cám”, “Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù”, “Đạo học”; tuồng với “Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi”; cải lương có “Người con gái Hà Thành”; xiếc với “Lời của tre”; và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh với “Khoảng trời con gái”.
Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 23/10 tại Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế, Hà Nội. Chương trình sẽ tổng kết hoạt động, vinh danh các vở diễn, đạo diễn và nghệ sĩ có thành tích xuất sắc.
