Xã hội

Đà Nẵng tiếp tục triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn

Trang Trần 17/10/2023 - 09:32

Trước tình hình thời tiết chuyển biến xấu, các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng tiếp tục triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, lũ, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng, tại TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 01h ngày 16/10 đến 01h ngày 17/10 phổ biến 50-100mm, riêng Sơn Trà 129.2mm.

Dự báo mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ sáng sớm nay (17/10) đến ngày 18/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, sông Cẩm Lệ đang dao động. Mực nước tại Cẩm Lệ lúc 05h ngày 17/10 đạt 0,52m - dưới báo động (BĐ) 1: 0.48m. Cảnh báo: Từ hôm nay (17/10) đến ngày 19/10, trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên trên thượng nguồn sông Vu Gia đạt từ 3.0-6.0m, hạ lưu đạt từ 0.5-1.2m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức BĐ1 đến trên BĐ2, trên các sông thuộc Đà Nẵng ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

dn-1.jpg
Sáng 17/10, Đà Nẵng có mưa to

Vùng áp thấp, hồi 04 giờ ngày 17/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,7-15,7 độ Vĩ Bắc; 110,3-111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3 mét.

Các sở, ngành, lực lượng vũ trang đã tổ chức chỉ đạo, triển khai ứng phó với mưa, lũ tổ chức triển khai nội dung các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, địa phương; thông tin, tuyên truyền về mưa lũ đến chính quyền các cấp và nhân dân, triển khai thực hiện phương án phòng chống thiên tai của ngành, đơn vị.

dn-2.jpg
Ngày 17/10, do mưa to, Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng tiếp tục có thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã điều động 433 cán bộ/chiến sỹ ứng trực tại các địa bàn trọng điểm về ngập lụt. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã tổ chức thường trực 25 tổ/250 lượt cán bộ/chiến sỹ cùng các phương tiện tham gia giúp dân di chuyển đồ đạc, hướng dẫn phòng chống mưa lũ tại các địa bàn trọng điểm ngập úng tại địa bàn khu vực biên giới biển; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền và thực hiện cứu hộ tàu cá TH-90929TS; 100% sẵn sàng công tác ứng phó mưa lớn, ngập lụt. Công an thành phố huy động 100% quân số ứng trực.

Ban QL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng điều động 50 người tham gia hỗ trợ các địa phương sơ tán dân và ứng trực để tham gia cứu hộ, cứu nạn.

dn-4.jpg
dn-5.jpg

Sáng 17/10, Sở Giáo dục và Đào tạo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên tiếp tục nghỉ học để tập trung ứng phó thiên tai.

Tính đến 06 giờ ngày 16/10/2023, số lượng tàu thuyền neo đậu là 902 tàu cá (gồm 430 tàu Đà Nẵng và 472 tàu ngoại tỉnh), ghe chèo, xuồng máy 85 chiếc.

Toàn thành phố đã sơ tán 6.840 người dân (Tập trung: 377 người, tại chỗ: 6.463 người). Mưa lớn cũng đã làm thiệt hại về cây trồng và vật nuôi; một số tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng bởi đất chài mặt đường, sạt lở một số vị trí…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tiếp tục triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn