Xã hội

Đà Nẵng tập trung, chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở

Trang Trần 14/10/2023 22:24

Trong hai ngày, 13 và 14/10, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có mưa lớn và liên tục khiến nhiều khu dân cư trên địa bàn bị ngập cục bộ. Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã chủ động, ứng phó trước tình hình mưa lũ và nguy cơ sạt lở.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng, trên địa bàn trong hai ngày qua có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ tính từ 13h ngày 13/10 đến 13h ngày 14/10 tại TP. Đà Nẵng phổ biến 300-500mm. Một số nơi cao hơn như Hòa Phú 569.2mm, Hồ Hóc Khế 559.4mm, Hòa Khê 536.8mm.

Dự báo từ nay (14/10) đến chiều ngày 16/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

mua-lu.jpg
Mưa lớn, nước từ núi đổ về khu vực quận Liên Chiểu

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, sông Cẩm Lệ đang lên, mực nước tại Cẩm Lệ tại 14h00 ngày 14/10/2023 đạt 1.20m - dưới báo động (BĐ)1: 0.20m.

Cảnh báo, từ đêm hôm nay (14/10) đến ngày 17/10, trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên trên thượng nguồn sông Vu Gia đạt từ 4.0-6.0m, hạ lưu đạt từ 1.0-2.0m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức BĐ2- BĐ3, trên các sông thuộc Đà Nẵng ở mức BĐ1 đến BĐ2.

Để kịp thời ứng phó với tình hình mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã điều động 433 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ứng trực tại các địa bàn trọng điểm về ngập lụt. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã điều động 200 lượt CBCS hỗ trợ công tác khắc phục tại khu vực biên giới biển, các điểm sạt lở đường đèo Hải Vân.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng huy động 100% quân số ứng trực với hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ. Qua đó, hỗ trợ sơ tán dân, di dời tài sản tại đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái, ứng cứu người dân tại các khu vực ngập sâu.

Theo số liệu báo cáo tới 15h ngày 14/10, toàn thành phố đã sơ tán 5.369 người. Trong đó, huyện Hòa Vang di dời 89 hộ, 186 khẩu; quận Thanh Khê di dời 407 người; quận Liên Chiểu tổng số người di dời, sơ tán là 4.726 người, trong đó: Sơ tán tại chỗ: 4.592 người; Sơ tán tập trung: 134 người; quận Hải Châu: Tổng số hộ di dời: 50 người (sơ tán tại chỗ).

Đến chiều nay, tại quận Liên Chiểu còn nhiều điểm ngập, trong đó một số điểm còn ngập sâu. Đặc biệt mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại huyện Hòa Vang bị ngập sâu và một số tuyến đường bị chia cắt. Tính đến 18 giờ (14/10), có 5/11 xã của huyện Hòa Vang bị ngập. Cụ thể, có 30/113 thôn bị ngập (Hòa Khương: 5 thôn; Hòa Nhơn: 13 thôn; Hòa Phong: 7 thôn; Hòa Sơn: 4; Hòa Bắc: 1 thôn). Tổng số nhà bị ngập là 615 nhà.

mua-lu-1.jpg
Lực lượng CAND, BĐBP di dời người dân đến nơi an toàn

Trong đó, đặc biệt có các điểm ngập sâu tại xã Hòa Nhơn. Tại xã Hòa Phong, nước sông Túy Loan cũng đã dâng cao và tràn lên đường, gây chia cắt nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng huyện Hòa Vang đã phối hợp triển khai sơ tán, di dời 89 hộ dân, 186 nhân khẩu đến điểm tránh lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Về thiệt hại, ghi nhận ban đầu có 9,5 ha rau màu bị ngập. Một điểm sạt lở tại Km 905 đường đèo Hải Vân.

Theo dự báo trong những giờ tới, Đà Nẵng tiếp tục duy trì mưa vừa, mưa to đến rất to, do đó, các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với mưa lớn, ngập úng, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Trong đó, để chủ động trước diễn biến trời mưa liên tục có thể xảy ra trong đêm, các đơn vị, địa phương tiếp tục mở rộng các địa bàn xung yếu, khẩn trương di dời người dân ở trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, hoàn tất công tác này ngay trong chiều cùng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tập trung, chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở