Đời sống

Đà Nẵng mở không gian mới, tạo động lực mới, vươn mình hội nhập và phát triển

Trâm Trần 26/09/2025 - 13:19

Ngày 26/9, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, đồng thời đề ra định hướng cho chặng đường 2025-2030.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 200 đại biểu, gồm lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đội ngũ cán bộ đối ngoại của thành phố.

Trong 5 năm qua, Đà Nẵng đã ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ hội nhập quốc tế. Thành phố đã mở rộng quan hệ đối ngoại với 60 địa phương thuộc 24 quốc gia, ký kết hàng trăm thỏa thuận hợp tác và đăng cai nhiều sự kiện quốc tế tầm cỡ. Dòng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, nguồn ODA cùng viện trợ phi chính phủ tiếp tục chảy mạnh về thành phố, tạo thêm động lực cho phát triển.

Lĩnh vực du lịch và hệ sinh thái khởi nghiệp sau thời kỳ khó khăn đã phục hồi ấn tượng, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế. Công tác quảng bá văn hóa được đẩy mạnh, góp phần định vị hình ảnh Đà Nẵng như một đô thị an toàn, thân thiện và đáng sống. Song song đó, nhiều hoạt động hợp tác quốc phòng - an ninh được triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững chủ quyền, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

26-9-bng12.jpg
Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bày tỏ vui mừng khi tham dự sự kiện và đánh giá cao chủ đề “Không gian mới, động lực mới, vươn mình hội nhập và phát triển”, coi đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Ông nhấn mạnh, việc thành phố chủ động tổ chức hội nghị về hội nhập ngay sau khi hợp nhất với Quảng Nam thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng mới của đất nước.

Theo Thứ trưởng, ngoại giao chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Những thành tựu Đà Nẵng đạt được trong giai đoạn 2021 – 2025 là minh chứng rõ nét: mở rộng quan hệ đối ngoại, thu hút mạnh mẽ FDI, ODA, viện trợ quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện, đáng sống. Ông cho rằng, thành công này đến từ tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển quan trọng đến năm 2030, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, Đà Nẵng cần tận dụng cơ hội lịch sử từ việc sáp nhập để phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo tầm khu vực; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, quảng bá văn hóa bản địa, thu hút nguồn lực quốc tế và xây dựng môi trường sống an toàn, hội nhập.

Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác đối ngoại địa phương, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

26-9-bng11.jpg
Lễ trao thỏa thuận hợp tác.

Hội nghị lần này cũng là dịp để các chuyên gia, học giả, nhà ngoại giao trao đổi nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp, từ đó giúp thành phố nâng cao hiệu quả hội nhập trong thời gian tới. Đà Nẵng xác định hội nhập quốc tế không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực chiến lược cho sự phát triển.

Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của miền Trung với tầm vóc khu vực; thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tiến tới hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do; quảng bá văn hóa, nâng tầm thương hiệu Quảng Đà; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn, tạo dựng hình ảnh một thành phố quốc tế đáng sống.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Đà Nẵng đề ra năm nhóm nhiệm vụ then chốt, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường nghiên cứu, dự báo quốc tế; khai thác các động lực tăng trưởng mới; phát huy liên kết vùng và hệ thống cửa khẩu quốc tế; huy động nguồn lực xã hội; và đặc biệt coi người dân là “đại sứ hội nhập”, góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố ra thế giới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh chủ đề “Đà Nẵng: Không gian mới, động lực mới, vươn mình hội nhập và phát triển” thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong giai đoạn mới. Hội nghị không chỉ là dịp tổng kết chặng đường 2021 – 2025 mà còn mở ra định hướng, động lực cho Đà Nẵng và Quảng Nam sau khi hợp nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng gửi lời cảm ơn Bộ Ngoại giao, các bộ ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các chuyên gia đã đồng hành, chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, coi đó là cơ sở tham vấn quan trọng giúp Đà Nẵng hoạch định chính sách phù hợp với định hướng quốc gia và xu thế toàn cầu.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, tiên phong về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố hướng tới đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics và du lịch tầm châu Á.

26-9-bng10.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Để đạt được tầm nhìn này, Đà Nẵng sẽ quán triệt quan điểm hội nhập quốc tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; thành lập Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế để chủ động nắm bắt xu thế; phát huy ngoại giao kinh tế và văn hóa, khẳng định thương hiệu “Đà Nẵng – trung tâm du lịch quốc tế”; tập trung phát triển công nghệ cao, hạ tầng số, logistics; huy động mạnh mẽ nguồn lực quốc tế gắn với phát triển xanh và bền vững.

“Đà Nẵng cam kết kiến tạo không gian hợp tác mới, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế, để thành phố thực sự vươn mình, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới”, ông Hồ Kỳ Minh khẳng định.

Những định hướng trên được đánh giá là phù hợp với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị, trong đó khẳng định hội nhập quốc tế là động lực chiến lược phát triển đất nước. Với phương châm “chủ động, toàn diện, sâu rộng; lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực”, Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố toàn cầu, nơi hội tụ, kết nối và lan tỏa những giá trị phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng mở không gian mới, tạo động lực mới, vươn mình hội nhập và phát triển