Đà Nẵng: Khởi tố băng nhóm thực hiện 20 vụ trộm xe máy

04/05/2012 10:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

6 bị can gồm Phạm Văn Phong (SN 1992), Nguyễn Văn Hậu (SN 1993), Lê Văn Cường (SN 1990), Trần Minh Hương (SN 1989), Đồng Phước Sang (SN 1992) và Hồ Minh Tâm (SN 1989) cùng trú tại xã Quế Phú (Quế Sơn, Quảng Nam).

Đà Nẵng: Khởi tố băng nhóm thực hiện 20 vụ trộm xe máy

Tang vật vụ án

Trước đó, trưa ngày 22-3, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Cẩm Lệ phát hiện 2 thanh niên đi xe máy, một tên cầm lái xe máy Sirius BKS 92H2-7671 dùng chân đẩy đồng bọn ngồi trên xe máy cùng loại theo hướng từ Nam cầu Cẩm Lệ về đường CMT8, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng công an, tên điều khiển xe máy 92H2-7671 hốt hoảng tháo chạy, đồng bọn của hắn là Phạm Văn Phong (SN 1992, trú tại xã Quế Phú) bị khống chế và đưa về trụ sở.

Qua đấu tranh, cả nhóm thừa nhận từ năm 2010 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 18 vụ trộm xe máy tại địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ (Đà Nẵng) và Tp. Hội An, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ xác minh được 18 trường hợp, trong đó đã thu hồi được 6 xe và trao trả cho người bị hại.

Cứ tầm từ 12 giờ đến chiều tối, 2 tên đi một xe máy mang theo đoản phá khóa đến các khu dân cư vắng người phát hiện xe máy để bất cẩn, không có người trông coi thì một tên nổ máy đứng cảnh giới, tên còn lại sử dụng đoản phá khóa rồi dắt xe đi.

Khi trộm thành công, chúng mang đi tiêu thụ với giá từ 2-3 triệu đồng/xe.

Oanh Kim

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Khởi tố băng nhóm thực hiện 20 vụ trộm xe máy