Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca nghi mắc Covid-19

Trang Trần| 06/05/2021 18:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 6/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông tin, trên địa bàn ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi mắc COVID-19 .

Trường hợp thứ nhất: Nam bệnh nhân N.V.T. (SN 1960, trú Đường Đống Đa, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) là Giám sát công trình ở Công ty Xí nghiệp vận tải ô tô số 6.

Ngày 30/4/2021, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau răng và ngày 01/5/2021 có triệu chứng sốt nhẹ.

Từ ngày 02 -04/5/2021, bệnh nhân thấy mệt nhiều, mỏi cơ, sốt nhưng uống thuốc hạ sốt không giảm, ăn không ngon miệng. Đến ngày 05/5/2021 bệnh nhân sốt cao, nhức mỏi toàn thân, khó thở, khô miệng đến tối bệnh nhân đến bệnh viện Phổi để khám và lấy mẫu xét nghiệm.

tin-6-5-ca-chieu-2-.jpg
Tiến hành phun khử toàn bộ khu vực nơi ghi nhận các ca dương tính SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, lịch trình cụ thể 14 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng, bệnh nhân sống cùng vợ V.T.N.H, con gái N.T.N.N, chị vợ V.T.H.Đ và cháu gái tên N.

Ngày 16-26/4/2021, buổi sáng chỉ ở nhà, tập thể dục và chăm sóc cây, sau đó đến công trình Hòa Sơn để giám sát, không đến nơi nào khác.

Ngày 27-29/4/2021, buổi sáng đi xe máy (có mang khẩu trang) đến giám sát công trình ở Hòa Sơn (sau trại giam Hòa Sơn) và trên đường đi không ghé địa điểm nào.

Ngày 30/4/2021, đến mua thuốc tại quầy thuốc tây M. H ở đường Nguyễn Du, thành phố Đà Nẵng (đứng cách xa và có mang khẩu trang). Buổi chiều tự lái xe ô tô đến công trình ở Hòa Sơn (tại đây không có tiếp xúc với ai) chỉ xem công trình rồi sau đó lái xe về nhà.

tin-6-5-ca-chieu-1-.jpg
Khử khuẩn khu vực nơi ghi nhận các ca dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 01/5/2021, từ sáng đến chiều ở nhà, đến tối mua thuốc cảm tại quầy thuốc tây M.H ở đường Nguyễn Du, TP Đà Nẵng.

Ngày 02/5/2021, 09 giờ sáng cùng gia đình (vợ, con gái, chị vợ, cháu gái) về quê ở Hòa Hải tổ chức ăn uống với gia đình em trai N.V.T; vợ chồng em vợ là V. Q.M, N.T.T.T và con trai V.N D và khoảng 07 người nữa. Đến 13 giờ, cùng gia đình trở về nhà.

Ngày 03-04/5/2021, bệnh nhân ở nhà.

Ngày 05/5/2021 đến khám bệnh tại Khoa cấp cứu bệnh viện Phổi Đà Nẵng lúc 23h10 phút ngày 05/5/2021 với lý do sốt, mệt mỏi, khó thở, nhức mỏi toàn thân. Được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính.

Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng xác định bệnh nhân N.V.T. dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân V.T.H.Đ (SN 1965, trú đường Đống Đa, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), là chị vợ của bệnh nhân N.V.T.

Bệnh nhân V.T.H.Đ là nội trợ, trước đó khỏe mạnh hoàn toàn không có triệu chứng. Đến 01h30 sáng ngày 06/5/2021, sau khi được xác định là F1 của ca bệnh N.V.T, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Hải Châu cho xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện Phổi Đà Nẵng, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Lịch trình cụ thể 14 ngày trước khi bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đến khi được cách ly. Ngày 20 - 29/4/2021, buổi sáng lúc 7h30 đến khoảng 8h30 đi chợ Đống Đa và về nhà.

Ngày 30/4/2021 và ngày 01/5/2021 chỉ ở nhà. Ngày 02/5/2021, sáng 9 giờ cùng gia đình (vợ chồng em gái và cháu gái) về quê ở Hòa Hải tổ chức ăn uống với một số gia đình tại đây. Đến 13 giờ cùng gia đình trở về nhà.

Ngày 03/5/2021 đi chợ lúc 7h30 đến 8h30 ở chợ Đống Đa sau đó về nhà. Ngày 04/5/2021 đi chợ lúc 7h30 mua rau trong chợ Đống Đa (không nhớ tiệm) sau đó về nhà. Ngày 05/5/2021, đi chợ lúc 7h30 mua tôm ở phía ngoài chợ Đống Đa sau đó về nhà.

Đến 01h30 ngày 06/5/2021, được Trung tâm Y tế Hải Châu cho xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện Phổi Đà Nẵng, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính.

Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng bệnh nhân V.T.H.Đ dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện ca hai bệnh nhân sđược cách ly, điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan lập tức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tiến hành điều tra, giám sát yếu tố dịch tễ và quá trình di chuyển, tiếp xúc của bệnh nhân.

Tiến hành truy vết, giám sát, cách ly, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca nghi mắc Covid-19