Đà Nẵng di dời dân ra khỏi các kiệt hẻm có nhiều ca mắc COVID-19

Trang Trần| 03/09/2021 20:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi ghi nhận gần 50 ca mắc COVID-19 trong kiệt 160, thuộc tổ 30 và 31 phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), thành phố Đà Nẵng quyết định di dời khoảng 100 người nhằm giãn dân, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Chiều 3/9, Ban Chỉ dạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng quận Thanh Khê tiến hành di dời 14 hộ dân ở tổ 30 và 31 (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) đến trường Tiểu học Bế Văn Đàn nhằm tránh phát sinh các ca mắc COVID-19. Trong quá trình di chuyển, các hộ gia đình được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn, khẩu trang y tế.

tin-3-9-di-doi-1-.jpg

Đà Nẵng di dời người dân khỏi kiệt có nhiều ca COVID-19

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết: “Nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu dân cư, địa phương di dời 14 hộ với gần 100 người dân có nhà trong kiệt 160 thuộc tổ 30, 31, phường Tam Thuận đến nơi ở mới do địa phương bố trí”.

Theo UBND phường Tam Thuận, tình hình dịch trên địa bàn phường diễn biến hết sức phức tạp, qua xét nghiệm định kỳ hộ gia đình và xét nghiệm trong khu cách ly y tế, số ca mắc COVID-19 có chiều hướng gia tăng. Đến nay toàn phường có hơn 200 ca mắc, trong đó tại tổ 30, 31 có đến 47 ca.

tin-3-9-di-doi-2-.jpg

Các tổ dân phố này có địa bàn kiệt hẻm nhỏ, dân cư đông đúc, không gian chật hẹp, ẩm thấp không thể đảm bảo 5K dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Vì vậy, để người dân có môi trường sinh hoạt an toàn hơn, UBND phường Tam Thuận di dời các hộ dân thuộc tổ 30 và tổ 31 đến Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, số 388 được Hà Huy Tập.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 2/9, Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định, hiện thành phố vẫn chưa cắt đứt được nguồn lây trong khu phong tỏa, nhất là các kiệt, hẻm và khu chung cư. Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện cần quyết liệt hơn nữa và chủ động các biện pháp, kể cả biện pháp giãn nhân khẩu ở trong khu vực vực kiệt, hẻm để ngăn chặn dịch bệnh.

Trong ngày 3/9, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 81 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 31 F1 đã cách ly tập trung, 8 ca cách ly tạm thời, 36 ca trong khu phong tỏa và 6 ca cộng đồng.

Trong 6 ca mắc cộng đồng, có 4 ca là nhân viên Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin miền Trung (Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin, số 53 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê) làm việc “3 tại chỗ” tại công ty, có xét nghiệm âm tính trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng di dời dân ra khỏi các kiệt hẻm có nhiều ca mắc COVID-19