Đà Nẵng khởi động chương trình “Bình dân học vụ số” như một phong trào toàn dân học công nghệ, mở ra hành trình phổ cập tri thức số chưa từng có. Từ cụ già, nông dân đến học sinh, công chức tất cả cùng bước vào không gian số với quyết tâm: không ai bị bỏ lại phía sau.
Không chỉ là một chương trình phổ cập kỹ năng, “Bình dân học vụ số” được TP. Đà Nẵng phát động như một phong trào toàn dân mang tầm vóc chiến lược, hướng tới xây dựng một xã hội số toàn diện, nơi mọi người không phân biệt tuổi tác, trình độ hay hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ.
Khi chuyển đổi số đã trở thành dòng chảy chính trong chiến lược phát triển quốc gia, Đà Nẵng một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong bằng cách khơi dậy phong trào học tập công nghệ từ gốc rễ cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hiểu biết số làm động lực.
Chương trình “Bình dân học vụ số” gắn với phong trào “Học tập số” chính thức được phát động, mang theo thông điệp mạnh mẽ: Không ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Đà Nẵng trong hành trình trở thành đô thị thông minh, đáng sống hàng đầu cả nước.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, đây là chương trình thể hiện quyết tâm phổ cập kiến thức, kỹ năng số đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị bỏ lại phía sau như người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số.
Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công sẽ có hiểu biết và kỹ năng số phục vụ công việc; 100% học sinh, sinh viên được trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn và hiệu quả trong học tập, sáng tạo; 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành có nhận thức cơ bản về chuyển đổi số, biết sử dụng thiết bị thông minh và các dịch vụ số thiết yếu. Đặc biệt, mỗi hộ gia đình sẽ có ít nhất một người thành thạo dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và nền tảng số phổ thông.
Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, chương trình được triển khai toàn diện, có hệ thống và linh hoạt theo đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Những mô hình như “Mỗi công dân - Một danh tính số”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng” không chỉ là khẩu hiệu, mà là các cấu trúc tổ chức thực tiễn, có người chịu trách nhiệm, có người hướng dẫn, có nhiệm vụ cụ thể.
Trong đó, mỗi “tổ công nghệ số cộng đồng” chính là cánh tay nối dài của chính quyền đến từng tổ dân phố, từng thôn xóm, nơi người dân có thể được hỗ trợ tận tay cách khai thác dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin y tế, sử dụng app thanh toán điện tử…
Không dừng lại ở mô hình truyền thống, chương trình còn tận dụng sức mạnh của công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận thông qua nền tảng học trực tuyến “Bình dân học vụ số”, nơi cung cấp hệ thống bài giảng dễ hiểu dưới dạng văn bản, hình ảnh, video hỗ trợ mọi người học theo cách riêng của mình, ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào.
Tinh thần tự học, tự nâng cao tri thức cũng được khuyến khích mạnh mẽ qua mạng lưới “Đại sứ số”, gồm các mentor là những người am hiểu công nghệ, tình nguyện hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng. Mỗi “đại sứ số” cam kết đồng hành, hỗ trợ ít nhất 5 người học, mô hình “một người biết, nhiều người cùng biết” trở thành chất xúc tác lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong không gian số.
Bên cạnh đó, Thành đoàn Đà Nẵng và các tổ chức xã hội tích cực vào cuộc với chiến dịch “Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số” bằng những lớp học lưu động, những chuyến đến tận nhà hỗ trợ người dân, tạo nên sợi dây kết nối thế hệ già, trẻ trên nền tảng tri thức công nghệ.
Các sở, ban, ngành như giáo dục, công an, nội vụ, khoa học – công nghệ… cũng đồng loạt lồng ghép chương trình vào kế hoạch riêng của ngành, để chuyển đổi số không còn là chuyện của một cơ quan, một nhóm nhỏ, mà trở thành dòng chảy chung gắn liền với từng nhiệm vụ, từng hoạt động thường nhật.
Chương trình cũng đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông, không chỉ dừng ở việc tuyên truyền mà hướng đến lan tỏa cảm hứng bằng cách tôn vinh các “công dân số” tiêu biểu, những người vượt qua giới hạn tuổi tác, hoàn cảnh, học vấn để làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai.
Từ người nông dân biết dùng app theo dõi mùa vụ, người nội trợ đặt lịch khám bệnh qua điện thoại, đến cụ già 70 tuổi biết tra cứu thông tin hành chính… tất cả đều là minh chứng sống động cho một xã hội đang chuyển mình từng ngày theo hướng văn minh, hiện đại, nhân văn. Đằng sau mỗi bước tiến công nghệ, là khát vọng không ai bị bỏ lại phía sau. Đằng sau mỗi nỗ lực học tập, là sự tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống mới.
“Bình dân học vụ số” không đơn thuần là một cuộc vận động tri thức. Đó là lời tuyên bố cho một hành trình dài mà Đà Nẵng đang dẫn đầu hành trình xây dựng xã hội số lấy người dân làm trung tâm, đặt tri thức làm nền tảng và tạo cơ hội công bằng cho mọi tầng lớp.