Tài chính - Ngân hàng

Đà Nẵng đã làm những gì để vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế?

Trâm Trần 21/12/2025 - 16:20

Ngay sau khi Nghị quyết 222 được ban hành, TP. Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ các nội dung về tổ chức bộ máy, nhân sự, hạ tầng và cơ chế vận hành, nhằm tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế hoạt động ổn định, minh bạch và phù hợp chuẩn mực quốc tế.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, công tác tổ chức và nhân sự được chuẩn bị từ sớm với việc thành lập Ban trù bị, Tổ giúp việc và Hội đồng Tư vấn.

Ban trù bị gồm lãnh đạo thành phố và các sở, ngành. Tổ giúp việc là đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản tại các quốc gia phát triển, biệt phái từ cơ quan chuyên môn và ngân hàng thương mại. Hội đồng Tư vấn quy tụ các chuyên gia kinh tế, tài chính, công nghệ trong nước và quốc tế.

Các bộ phận này tham gia nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và đóng góp hoàn thiện các dự thảo nghị định triển khai Nghị quyết 222 ngày 27/6/2025.

21-12-tung-tam-tcqt9.jpg
Lễ công bố Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng. (Ảnh: UB)

Từ tháng 9/2025, thành phố chuyển sang giai đoạn xây dựng mô phỏng và vận hành thử Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế, tập trung hoàn thiện quy trình cấp phép, đăng ký, công nhận thành viên, xây dựng hệ thống một cửa tích hợp và các quy chế tổ chức, vận hành.

Cùng với đó, khung cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và phương án tuyển dụng nhân sự chủ chốt được xây dựng, kèm theo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và phương án thuê chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính quốc tế.

Về không gian và hạ tầng, Đà Nẵng đã điều chỉnh quy hoạch, xác định rõ các khu vực phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. Trước mắt, trụ sở Cơ quan điều hành tại Khu Công viên Phần mềm số 2 đã hoàn thành với diện tích hơn 4.000m², đáp ứng đầy đủ hạ tầng công nghệ.

Giai đoạn 2026-2027, thành phố sẽ xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái Trung tâm Tài chính tại các khu đất sạch, vị trí đắc địa, gần biển, với tổng diện tích hơn 18ha.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo, triển khai các dự án lớn về 5G, hạ tầng vệ tinh, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, gắn với Chương trình thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tạo nền tảng cho các hoạt động tài chính hiện đại, nhất là tài chính số và fintech.

21-12-tung-tam-tcqt10.jpg
Phối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng.

Trong công tác xúc tiến, thành phố đã tổ chức các đoàn khảo sát mô hình trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức tư vấn trong và ngoài nước.

Đến nay, Đà Nẵng nhận được gần 70 thư quan tâm đăng ký trở thành thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế, ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập pháp nhân, đăng ký thành viên.

Tại Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng đã trao chứng nhận thành viên có điều kiện cho 9 tổ chức, định chế tài chính và chấp thuận thư quan tâm cho một ngân hàng thương mại.

Định hướng thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, Đà Nẵng tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế vận hành, triển khai cơ chế một cửa, một đầu mối, bảo đảm thủ tục đầu tư, tài chính, xuất nhập cảnh, lưu trú được xử lý tập trung, minh bạch.

Thành phố cũng sẽ triển khai các mô hình thử nghiệm có kiểm soát trong các lĩnh vực như fintech, tài chính xanh, tài trợ chuỗi cung ứng, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn hệ thống, tuân thủ chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, quản trị rủi ro và minh bạch tài chính.

21-12-tung-tam-tcqt11.jpg
Công viên phần mềm số 2 TP. Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra sáng 21/12 tại Văn phòng Chính phủ, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố các quyết định về công tác nhân sự Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố.

Theo đó, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành.

Điều động ông Đặng Đình Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm.

Bổ nhiệm ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và bài bản, Đà Nẵng đang từng bước tạo dựng nền tảng để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố vận hành theo chuẩn mực quốc tế, trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư và định chế tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng đã làm những gì để vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế?