Nhiều kiến nghị cụ thể về an toàn xã hội, môi trường, hạ tầng đô thị đã được cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. TP. Đà Nẵng xác định năm 2026 là điểm khởi đầu cho chiến lược phát triển theo chiều sâu.
Hội nghị tiếp xúc cử tri có sự tham gia của cử tri các phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân và An Khê, ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh trực tiếp từ cơ sở, tập trung vào những vấn đề đang tác động rõ nét đến đời sống người dân.

Đại diện cử tri phường Cẩm Lệ, ông Kiều Viết Thư, tổ dân phố 30, bày tỏ lo ngại trước tình trạng chế tạo, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tính mạng người dân. Theo cử tri, nội dung này đã được kiến nghị từ năm 2023 nhưng chưa được xử lý dứt điểm, do đó đề nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm và có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.
Cử tri Kiều Viết Thư cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm trong vận hành, xả lũ của các hồ, đập thủy điện, cho rằng việc xả lũ thời gian qua đã gây thiệt hại lớn cho nhân dân vùng hạ du. Cử tri đề nghị công khai quy trình vận hành, thông tin xả lũ để người dân được biết và giám sát. Ngoài ra, trước diễn biến giá vàng tăng cao và giá cả hàng hóa thiết yếu có xu hướng biến động mạnh, cử tri mong muốn Nhà nước sớm có giải pháp ổn định thị trường, tránh tác động mạnh đến đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Bính Ngọ.

Ở góc độ đô thị, cử tri Ngô Lượng, tổ dân phố 28, phường Cẩm Lệ, kiến nghị cần quy định bắt buộc xây dựng bể xử lý nước thải sinh hoạt đối với nhà ở, chung cư, nhà hàng, khách sạn nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Cử tri này cũng phản ánh nhiều bất cập về an toàn giao thông, trong đó có tình trạng đèn tín hiệu hư hỏng, vạch kẻ đường mờ, xe dừng đỗ sai quy định, đặc biệt tại nút giao Phạm Hùng - Mẹ Thứ và một số điểm quay đầu xe tải trọng lớn làm hư hỏng mặt đường.
Nhiều kiến nghị khác tập trung vào đời sống dân sinh tại khu dân cư. Cử tri Kiều Thị Hồng Liên, tổ dân phố 23, phường Cẩm Lệ, đề nghị đầu tư láng nhựa và đặt tên tuyến đường K523 Cách mạng Tháng Tám để tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương của người dân.
Một số cử tri tại các kiệt trên đường Cách mạng Tháng Tám, Đỗ Thúc Tịnh, Nguyễn Như Đãi, Bùi Vịnh phản ánh tình trạng ngập úng, cống thoát nước xuống cấp, thiếu chiếu sáng công cộng, tập kết rác và phế liệu, đề nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xử lý.
Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến người cao tuổi và thanh niên sau tốt nghiệp. Trước thực tế người cao tuổi chiếm khoảng 16% dân số, cử tri đề nghị bố trí quỹ đất, kinh phí hoặc tận dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp để tổ chức các không gian sinh hoạt phù hợp. Đối với thanh niên, nhiều ý kiến cho rằng việc làm chưa tương xứng với trình độ đào tạo, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo lại kỹ năng và định hướng nghề nghiệp.

Theo tổng hợp, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu, phân loại theo thẩm quyền để chuyển đến các cơ quan chức năng cấp thành phố và phường xem xét, giải quyết theo quy định. Trên cơ sở những vấn đề cử tri phản ánh và yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, lãnh đạo thành phố đã trao đổi, làm rõ định hướng phát triển trong giai đoạn tới.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bản lề, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11%, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ về cơ chế, nguồn lực và hạ tầng. Thành phố đang rà soát các tồn tại của năm 2024 để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2026-2030, trong đó năm 2026 được xác định là thời điểm khởi đầu cho việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế theo chiều sâu.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, các dự án động lực và cơ chế đặc thù được xem là yếu tố then chốt tạo đột phá, bao gồm triển khai Trung tâm tài chính quốc tế theo Nghị quyết 129, xây dựng Khu thương mại tự do và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối.
Thành phố cũng đẩy mạnh huy động nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích xã hội hóa đầu tư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và cải cách hành chính, nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.