Đời sống

Đà Nẵng - "chiếc nôi cách mạng" đến trung tâm kinh tế miền Trung

Trang Trần 28/03/2025 - 14:03

Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống hào hùng - Đà Nẵng vươn mình vào kỷ nguyên mới" không chỉ nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của thành phố, mà còn đề xuất những giải pháp quan trọng để đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới.

Khẳng định vai trò lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng

Ngày 28/3, TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống hào hùng- Đà Nẵng vươn mình vào kỷ nguyên mới", hội thảo đã quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức.

Sự kiện nhằm đánh giá những thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố, đồng thời đưa ra các định hướng mang tính chiến lược để Đà Nẵng phát huy tối đa tiềm năng trong giai đoạn tiếp theo.

28-3-hoithao6.jpg
Các lãnh đạo TP. Đà Nẵng chủ trì Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống hào hùng- Đà Nẵng vươn mình vào kỷ nguyên mới".

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, cán bộ cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, ban liên lạc Đặc Khu ủy Quảng Đà; đại diện gia đình các đồng chí tiền bối cách mạng; đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố; đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài thành phố.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, nhấn mạnh: “95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã đi những bước thần kỳ trên con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, có cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Trong 95 năm đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn trọn niềm tin theo Đảng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới, sáng tạo, vươn lên từ "chiếc nôi của cách mạng miền Trung" trở thành thành phố động lực, trọng điểm của khu vực miền Trung và cả nước”.

28-3-hoithao1.jpg
Toàn cảnh Hội thảo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận, làm sáng tỏ những nội dung quan trọng.

Thứ nhất, khẳng định vị trí, vai trò của Đà Nẵng đối với cách mạng miền Trung, nơi Xứ ủy Trung Kỳ, Liên Khu ủy V, Khu ủy Khu V, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng từng xác định là vùng chiến lược, căn cứ bàn đạp, nơi gieo những hạt giống đỏ đầu tiên của Đảng trên con đường cách mạng vô sản của dân tộc.

Thứ hai, làm rõ những thành tựu kinh tế - xã hội mà Đà Nẵng đã đạt được qua 50 năm phát triển và hội nhập, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giáo dục tinh thần yêu nước, yêu lao động, chuộng hòa bình, đề cao giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương trong công cuộc xây dựng đất nước.

Thứ ba, đề xuất các ý tưởng, giải pháp giúp Đảng bộ thành phố cùng Nhân dân xây dựng Đà Nẵng phát triển, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố động lực, trọng điểm của miền Trung về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội; trước mắt, phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt hai con số trở lên.

Định hướng phát triển Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã trình bày nhiều tham luận quan trọng, làm sáng tỏ những dấu mốc lịch sử và định hướng phát triển của Đà Nẵng trong chặng đường phía trước.

28-3-hoithao2.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kết luận hội thảo

Nhà nghiên cứu Bùi Xuân, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, mang đến tham luận về “Cuộc vận động thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Đà Nẵng (Thị Đảng bộ Tourane) năm 1930”, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trong phong trào cách mạng miền Trung.

Đại tá, TS. Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, trình bày tham luận về “Vị trí, vai trò phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của thành phố Đà Nẵng với cách mạng miền Trung và cả nước (1945 - 1975)”, làm nổi bật những đóng góp quan trọng của Đà Nẵng trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ông Võ Công Trí, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật TP. Đà Nẵng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, với tham luận “Những chủ trương linh hoạt, sáng suốt của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Đà Nẵng”, đã phân tích những chiến lược đúng đắn giúp thành phố vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn đổi mới.

28-3-hoithao3.jpg
Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống hào hùng - Đà Nẵng vươn mình vào kỷ nguyên mới" không chỉ nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của thành phố mà còn đề xuất những giải pháp quan trọng để đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới.

PGS. TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, mang đến góc nhìn sâu sắc về hành trình phát triển kinh tế qua tham luận “Đà Nẵng 50 năm: Tiến vượt để tiến cùng thời đại”, trong đó nhấn mạnh những bước chuyển mình quan trọng giúp Đà Nẵng trở thành một đô thị năng động của khu vực.

ThS. Bùi Văn Tiếng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố, trình bày tham luận “Con người Đà Nẵng: Ký ức, hiện tại và tương lai”, khắc họa bản sắc con người Đà Nẵng qua các thời kỳ, từ truyền thống kiên trung đến tinh thần đổi mới sáng tạo trong thời đại mới.

TS. Đặng Việt Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, tập trung vào các giải pháp đô thị hiện đại với tham luận “Giao thông thông minh - Thách thức và giải pháp cho đô thị thông minh thành phố Đà Nẵng”, đề xuất những định hướng giúp thành phố phát triển bền vững, thích ứng với xu thế đô thị hóa và công nghệ số.

Những ý kiến, luận điểm trong các tham luận không chỉ góp phần làm rõ vai trò lịch sử của Đà Nẵng mà còn mở ra các hướng đi chiến lược, đưa thành phố vững bước vào kỷ nguyên mới.

28-3-hoithao4.jpg
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lương vũ trang nhân dân.

Ngoài ra, Ban tổ chức Hội thảo đã tiếp nhận 50 bài viết chuyên đề, trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất giải pháp thiết thực từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, góp phần vào việc xây dựng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học.

Kết luận Hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh 5 định hướng cốt lõi cho công cuộc phát triển TP. Đà Nẵng trong thời gian tới.

Trước hết, thành phố cần tập trung chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, làm nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đặc biệt, cần kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống hào hùng của con người Quảng Nam - Đà Nẵng trong quá trình đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

28-3-hoithao5.jpg
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lương vũ trang nhân dân.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng phải tập trung phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh nội sinh của thành phố và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ, đồng hành của các ban, bộ, ngành để chủ động tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách có tính đột phá cho phát triền kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là khi Quảng Nam - Đà Nẵng về chung một nhà thì cần có tầm nhìn mới, cách làm mới để phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của một “thành phố mới”.

Thành phố hướng tới mục tiêu đẩy mạnh đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu. Đồng thời, Đà Nẵng cần đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, con người để trở thành động lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; giữ vững chủ quyền biển đảo; tiếp tục xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố an toàn, đáng sống, đáng tin cậy và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết và đổi mới sáng tạo, Đà Nẵng sẽ vững bước vào kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định vai trò động lực phát triển của khu vực miền Trung và cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng - "chiếc nôi cách mạng" đến trung tâm kinh tế miền Trung