Cải cách tư pháp

Đà Nẵng bàn giải pháp xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại

Hải Nam 03/07/2026 14:57

Sáng 3/7, TAND TP. Đà Nẵng và Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình làm việc về xây dựng nền tư pháp hình sự chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp trong bối cảnh mới.

Tham dự chương trình có lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tòa án cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, Thẩm phán, luật sư và giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật trên cả nước.

img_20260703_130454(1).jpg
Thành ủy viên, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng Nguyễn Chí Công phát biểu chào mừng Đoàn công tác Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội đến thăm và làm việc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Chí Công, Thành ủy viên, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nền tư pháp đứng trước nhiều yêu cầu mới. Vì vậy, việc xây dựng nền tư pháp hình sự chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hiệu lực và hiệu quả không chỉ là yêu cầu của cải cách tư pháp, mà còn là động lực quan trọng góp phần bảo đảm công lý, giữ vững kỷ cương pháp luật và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

img_20260703_125621(1).jpg
PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại chương trình làm việc.

Theo Chánh án Nguyễn Chí Công, chương trình làm việc là dịp để các nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác thực tiễn cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, thách thức trong hoạt động tư pháp, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

img_20260703_130247(1).jpg
Trung tướng, PGS.TS. Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TANDTC, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương phát biểu, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về cải cách tư pháp hình sự và định hướng phát triển nền tư pháp hiện đại.

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu khái quát về gần 50 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Ông cho biết, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu pháp lý có uy tín hàng đầu cả nước và từng bước khẳng định vị thế trong khu vực, quốc tế. Nhà trường sở hữu đội ngũ giảng viên gồm nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, với tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học thuộc nhóm cao nhất cả nước. Nhiều giảng viên đang tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tư vấn cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp.

img_20260703_125803(1).jpg
Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng Phạm Quốc Bảo phát biểu kết luận, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác giữa TAND TP. Đà Nẵng và Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhân dịp này, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh gửi lời cảm ơn Chánh án Nguyễn Chí Công cùng tập thể lãnh đạo, Thẩm phán TAND TP. Đà Nẵng đã tạo điều kiện để hai đơn vị phối hợp tổ chức chương trình làm việc có ý nghĩa thiết thực. Ông bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và TAND TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và trao đổi chuyên môn trong thời gian tới.

img_20260703_125845(1).jpg
Ông Đinh Tấn Long, Chánh tòa Tòa Hình sự TAND TP. Đà Nẵng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong xét xử các vụ án hình sự.

Đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu tại chương trình, Trung tướng, PGS.TS Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TANDTC cho rằng, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, mà điều quan trọng hơn là phải tổ chức thi hành pháp luật một cách hiệu quả.

Theo ông, hiệu quả của pháp luật cần được nhìn nhận trên nhiều phương diện như chính trị, pháp lý, kinh tế và xã hội; qua đó bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, đồng thời tạo lập môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

img_20260703_130035(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chánh tòa Tòa Hành chính TAND TP. Đà Nẵng chia sẻ về thực hiện quyền tư pháp tại TAND hai cấp TP. Đà Nẵng.

Chương trình cũng dành nhiều thời gian cho các tham luận chuyên sâu gắn với thực tiễn hoạt động của hệ thống Tòa án.

Trong tham luận "Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giải quyết án hình sự", ông Đinh Tấn Long, Chánh tòa Tòa Hình sự TAND TP. Đà Nẵng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong xét xử các vụ án hình sự, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đồng thời nâng cao chất lượng lập luận, nhận định trong bản án nhằm tăng tính thuyết phục, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

img_20260703_130133(1).jpg
Bà Đỗ Thị Thu Trang, Chánh án TAND khu vực 3 - Đà Nẵng trình bày tham luận tại chương trình.

Với tham luận "Chia sẻ về thực hiện quyền tư pháp", ông Nguyễn Văn Dũng, Chánh tòa Tòa Hành chính TAND TP. Đà Nẵng đã giới thiệu những kết quả nổi bật của TAND TP. Đà Nẵng trong thực hiện quyền tư pháp, nhất là việc đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, triển khai xét xử trực tuyến, công khai bản án và từng bước xây dựng Tòa án điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý.

img_20260703_130157(1).jpg
Đại diện chuyên gia quốc tế phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn về cải cách tư pháp hình sự.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Thu Trang, Chánh án TAND khu vực 3 - Đà Nẵng trình bày tham luận "Thực tiễn thi hành Luật Tổ chức Tòa án và Quy tắc đạo đức, ứng xử của Thẩm phán", phân tích những kết quả đạt được cũng như những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai các quy định mới; đồng thời khẳng định việc xây dựng đội ngũ Thẩm phán bản lĩnh, liêm chính, tận tụy, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp.

img_20260703_130324(1).jpg
PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu, trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và xây dựng nền tư pháp hình sự chuyên nghiệp, hiện đại.

Kết luận chương trình, ông Phạm Quốc Bảo, Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng đánh giá cao những ý kiến trao đổi của các nhà khoa học và cán bộ thực tiễn, đồng thời khẳng định TAND TP. Đà Nẵng sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa thành các đề tài và giải pháp phù hợp với thực tiễn hoạt động của đơn vị, lấy chất lượng xét xử làm nền tảng góp phần kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

img_2166(1).jpg
Đại biểu, chuyên gia và lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng tham dự chương trình làm việc, trao đổi về xây dựng nền tư pháp hình sự chuyên nghiệp, hiện đại trong bối cảnh mới.

Theo ông Phạm Quốc Bảo, trong hoạt động xét xử, phần nhận định của bản án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là cơ sở thể hiện lập luận pháp lý, đánh giá chứng cứ và giải thích căn cứ đưa ra phán quyết. Một bản án chỉ thực sự thuyết phục khi phần nhận định chặt chẽ, khách quan, có căn cứ pháp luật, giúp các bên tham gia tố tụng tâm phục, khẩu phục và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công lý.

img_20260703_125301-1-.jpg
Các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý và đại biểu tham dự chương trình, tích cực trao đổi, thảo luận về các giải pháp hoàn thiện nền tư pháp hình sự hiện đại tại Việt Nam.

Ông cũng cho rằng, trước yêu cầu của chuyển đổi số và cải cách tư pháp, việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến đã trở thành yêu cầu tất yếu của nền tư pháp hiện đại. Đây là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả giải quyết vụ việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, cơ quan tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng.

img_20260703_125703(1).jpg
Đại biểu TAND TP. Đà Nẵng, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các chuyên gia chụp ảnh lưu niệm tại chương trình làm việc.

Chương trình làm việc khép lại với nhiều ý kiến trao đổi có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo luật với các cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Những kết quả đạt được từ chương trình sẽ là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Tòa án, hướng tới xây dựng nền tư pháp hình sự Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh và phụng sự Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đà Nẵng bàn giải pháp xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại