Đời sống

Đà Nẵng: 1.377 trẻ em được phẫu thuật tim trong 20 năm qua

Trang Trần 18/10/2023 12:46

Ngày 18/10, Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Thực hiện chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em, giai đoạn 2003 - 2023.

Cách đây 20 năm, “Chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em”- một chương trình nhân đạo của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP. Đà Nẵng ra đời.

20 năm qua, Thành Hội đã tổ chức 753 điểm khám, có 515.861 trẻ em được tầm soát, phát hiện 2.340 trẻ em nghi bị bệnh tim bẩm sinh. Ban Chủ nhiệm chương trình tim trực tiếp làm việc với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân trong và ngoài nước vận động kinh phí giúp cho 1.377 em được phẫu thuật tim, tổng số tiền: 57.305.160.000 đồng.

tim-2.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng (thứ 3 bên phải) tặng hoa và bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho các nhà bảo tâm

Trong đó, Quận Hội Hải Châu đã tổ chức khám cho 108.285 em, phát hiện nghi 611 em, đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 163 em, số tiền 9.530 tỷ đồng. Quận Hội Thanh Khê đã tổ chức khám cho 35.414 em, phát hiện nghi 215 em, đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 175 em, số tiền 6.020 tỷ đồng. Quận Hội Sơn Trà đã tổ chức khám cho 25.200 em, phát hiện nghi 220 em,đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 171 em, số tiền 6.416 tỷ đồng...

Riêng tỉnh Quảng Nam, đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 18 em, số tiền 567 triệu đồng.

tim-1.jpg
Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xất sắc trong công tác

Từ hiệu quả xã hội của chương trình, Hội đã góp phần đưa TP. Đà Nẵng trở thành một trong số ít các địa phương đã tầm soát được bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em 0 đến 18 tuổi.

Chương trình là chỗ dựa đáng tin cậy của nhiều gia đình có con bị bệnh tim bẩm sinh, đem lại cuộc sống tốt đẹp, tương lai rộng mở và tươi sáng hơn cho các em.

Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em TP. Đà Nẵng đã đi qua một chặng đường đầy khó khăn nhưng hết sức nhân ái, nhân văn. Chương trình đã bám vào tôn chỉ, mục đích, xác lập phương châm hoạt động, hình thành cơ chế, huy động được nguồn kinh phí, phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện, đã giúp cho các em bị tim bẩm sinh được phẫu thuật.

Con hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, các em khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội, cháu nội, ngoại liệt sĩ, thương binh, con gia đình có công cách mạng, sĩ quan, chiến sĩ đang công tác ở biên giới, hải đảo, ... được tài trợ 100% kinh phí phẫu thuật.

Mục tiêu và chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em giai đoạn 2022-2026 và tiếp theo, tiếp tục triển khai theo phương châm thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp liên ngành Y tế - Giáo dục - Đào tạo và Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP. Đà Nẵng ký kết văn bản liên tịch ngày 08/11/2022 “Về việc triển khai thực hiện chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng”, giai đoạn 2022-2026, tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm đạt các yêu cầu đề ra của liên ngành.

Đảm bảo thực hiện mục tiêu tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 0 đến 18 tuổi tại các đơn vị trường học trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, khi có chỉ định của bệnh viện về phẫu thuật, đều phải được cứu chữa kịp thời. Trong chữa trị, được thụ hưởng kỹ thuật cao, vật tư y tế tốt nhất, đồng thời giữ được thẩm mỹ cho các em.

Về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim, thực hiên phương châm: "Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân cùng tham gia". Tất cả vì hạnh phúc của tuổi thơ, vì trái tim khỏe mạnh của các em, chung tay, góp sức và đồng hành để Chương trình “Từ trái tim đến với trái tim” lan tỏa, hiệu quả và nhân văn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: 1.377 trẻ em được phẫu thuật tim trong 20 năm qua