Cựu Tổng GĐ Tề Trí Dũng tiếp tục lĩnh thêm bản án 12 năm tù, buộc phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng

Mạnh Hùng| 20/09/2022 19:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngoài bị HĐXX tuyên phạt mức án 12 năm tù do bán rẻ 149 đất nền dự án khu tái định cư An Phú Tây, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận Tề Trí Dũng còn phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng.

3ed1f408-bc6f-4151-b0f9-56f1b32d05b7.jpeg
Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án (Ảnh - CAND)

Theo đó, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Tề Trí Dũng (SN 1981, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận – viết tắt là IPC) 12 năm tù, Trần Đăng Linh (SN 1979, cựu Phó tổng giám đốc IPC) 5 năm tù, Hồ Thị Thanh Phúc (SN 1977, cựu Trưởng phòng kinh doanh IPC) 5 năm tù.

Phạm Xuân Trung (SN 1977, cựu phó tổng giám đốc công ty IPC) 4 năm tù, Vũ Xuân Đức (SN 1973, cựu thành viên HĐTV Công ty IPC) 4 năm tù, Mai Văn Đường (SN 1956, Cựu Chủ tịch HĐTV Công ty IPC) và Mai Bửu Tâm (SN 1987, cựu chuyên viên phòng phát triển kinh doanh IPC) cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Riêng các bị cáo Linh có 7 năm tù án cũ, nên tổng hợp Linh lãnh 12 năm tù; Phúc có án cũ 14 năm tù, nên tổng hợp Phúc lãnh 19 năm tù; Đức có án cũ 3 năm tù, nên tổng hợp Đức lãnh 7 năm tù; Trung có án cũ 6 năm tù, nên tổng hợp Trung lãnh 10 năm tù. Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã gây thất thoát.

Cụ thể, HĐX tuyên buộc bị cáo Dũng bồi thường hơn 40 tỷ đồng, Linh hơn 20 tỷ, Phúc hơn 15 tỷ đồng, Đức hơn 12 tỷ đồng, Trung hơn 8 tỷ đồng, Đường và Tâm hơn 2,5 tỷ đồng.

Vụ án xảy ra liên quan đến việc bán rẻ 149 nền đất tại khu định cư An Phú Tây, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 127 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Tề Trí Dũng được xác định là người có vai trò chính, xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội đã cùng các đồng phạm thuộc Công ty IPC. Vì những mục đích, động cơ khác nhau các bị cáo đã cố ý thực hiện những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật, thực hiện việc tham mưu đề xuất, đồng thuận chủ trương và trực tiếp ký kết các hợp đồng chuyển nhượng 149 nền đất tại dự án An Phú Tây với giá rẻ hơn thị trường, gây thất thoát lớn cho Nhà nước.

      Đây là vụ án thứ 3 Tề Trí Dũng bị đưa ra xét xử liên quan đến sai phạm trong quá trình điều hành IPC. Trong hai vụ án trước, vụ thứ nhất, tháng 6/2022, Tề Trí Dung bị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 19 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “tham ô tài sản” vì liên quan đến việc bán 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim mà không thông qua thẩm định giá và đấu giá. Hành vi trên khiến Sadeco thất thoát 1.103 tỷ đồng.

Vụ thứ hai, ngày 16/9, Tề Trí Dũng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 15 năm tù về tội “tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung. Tổng hợp hình phạt Tề Trí Dũng phải nhận là 30 năm tù.

Như vậy sau nhiều sai phạm Tề Trí Dũng bị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt, cộng dồn, cựu Tổng giám đốc ICP phải chịu mức án 46 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Tổng GĐ Tề Trí Dũng tiếp tục lĩnh thêm bản án 12 năm tù, buộc phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng