Cựu cán bộ Công an trại giam lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn

Gia Anh| 29/07/2022 06:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, cựu cán bộ Công an trại giam đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của một chiến sĩ nghĩa vụ.

Ngày 28/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Quốc Đạt (SN 1993, trú huyện Hàm Tân, Bình Thuận) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời cơ quan Công an cũng thực hiện khám xét nơi ở của Đạt và di lý đối tượng về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

lua-dao.jpeg
Nguyễn Quốc Đạt bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2021, Đạt là cán bộ Công an công tác tại trại giam Thủ Đức (Bộ Công an), đóng tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt của anh N.V.T (chiến sĩ nghĩa vụ tại trại giam Thủ Đức) khoảng 950 triệu đồng, với lời hứa sẽ lo cho anh T. ở lại lực lượng và đi học.

Sau khi nhận tiền của anh T., Đạt cắt đứt mọi liên lạc rồi bỏ trốn. Biết bị lừa đảo, anh T. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

Đến đầu năm 2022, Đạt bị xử lý kỷ luật, cho ra khỏi lực lượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu cán bộ Công an trại giam lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn