Cướp iPhone của đôi nam nữ, bị bắt vì thiết bị định vị

Duyên Hà| 25/09/2015 06:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi cướp được điện thoại của đôi nam nữ, các đối tượng mang ra hiệu cầm đồ cắm lấy tiền tiêu xài. Hơn 10 ngày sau, các đối tượng bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vừa thông tin cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự với hai đối tượng là Đỗ Văn Gàng (SN 1997) và Lê Văn Sơn (SN 1993) cùng ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin được biết,  21 giờ 30 phút ngày 10-9-2015, tại khu vực đường liên thôn 4 (thuộc xã Phả Lễ) anh Vũ Văn T., SN 1995, ở thôn 4 và chị Đinh Thị L, SN 1996, ở thôn 5, cùng xã Phả Lễ đang ngồi chơi, bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy đến dùng dao đe dọa rồi cướp 2 chiếc điện thoại di động (iPhone 4S và Nokia 105). 

Cướp iPhone của đôi nam nữ, bị bắt vì thiết bị định vị

Bị bắt vì điện thoại được cài đặt thiết bị định vị

10 ngày sau khi bị cướp, qua thiết bị định vị di động, anh T. định vị được điện thoại iPhone 4S của mình đang được sử dụng ở địa bàn xã Thủy Triều nên đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xác định được đối tượng đang sử dụng chiếc điện thoại là Trần Văn Long, (SN 1997, ở xã Thủy Triều).

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Long khai nhận trước đó được đối tượng tên Đỗ Văn Gàng kể lại việc cướp chiếc điện thoại trên rồi mang ra hiệu cầm đồ "cắm" lấy tiền. Sau đó, Gàng bảo Long ra chuộc về dùng.

Ngay sau khi có lời khai của Long, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên đã ra lệnh bắt đối với Đỗ Văn Gàng và Lê Văn Sơn.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Gàng, Sơn khai nhận đã cùng thực hiện vụ cướp tài sản trên, sau đó cầm cố chiếc điện thoại iPhone 4S lấy tiền chơi điện tử.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp iPhone của đôi nam nữ, bị bắt vì thiết bị định vị