Cướp giật của du khách nước ngoài để lấy tiền tiêu xài

Hoàng Thiên Lý| 18/05/2015 14:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền tiêu xài, Hà và Tâm rủ nhau đi cướp giật tài sản của khách nước ngoài. Với thủ đoạn trên hai bị cáo đã cướp được tổng tài sản trị giá gần 32 triệu đồng.

Sáng 18/5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa), đã xét  xử lưu động tại phường Ngọc Hiệp và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hà (SN 1994, hiện ở tổ 4, Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang) 4 năm tù, Nguyễn Trọng Tâm (SN 1997, trú tổ 1, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội "Cướp giật tài sản". Ngoài ra, Tâm còn bị tổng hợp 1 năm 6 tháng tù của bản án trước cũng về tội này buộc phải chấp hành là 5 năm tù.

Do không có tiền tiêu xài nên Hà, Tâm bàn với nhau dùng xe máy để cướp giật tài sản của khách nước ngoài trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Theo đó, khoảng 19h15’ ngày 21/4/2013, tại khu vực trước hẻm số 51 Nguyễn Thiện Thuật, Hà cùng Tâm đã giật của chị Emma Elisabeth Viklund (Quốc tịch Thụy Điển) 1 túi xách bằng vải trị giá 56.000 đồng, bên trong có một máy ảnh hiệu Nikon trị giá 9.630.000 đồng và số tiền 500.000 đồng.

Tiếp đến, khoảng 13h30 ngày 26/10/2013, tại trước văn phòng lữ hành Volozia, 55 Nguyễn Thiện Thuật, Hà và Tâm đã cướp giật của chị Nopheniuk Golina (Quốc tịch Nga) một giỏ xách trị giá 56.000 đồng, bên trong có 1 điện thoại trị giá 1.050.000 đồng, 1 máy ảnh trị giá 1.253.000 đồng, số tiền ngoại tệ 300 USD tương đương 6.249.000 đồng.

Cướp giật của du khách nước ngoài để lấy tiền tiêu xài

Bị cáo Hà và Tâm trước vành móng ngựa

Cùng với hành vi tương tự, trong tháng 11/2013, Hà và Tâm đã cướp giật được nhiều điện thoại, túi xách, máy ảnh và tiền mặt của du khách nước ngoài đến tham quan, du lịch.

Theo định giá tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 31.734.870 đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp giật của du khách nước ngoài để lấy tiền tiêu xài