Cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi trong đống rơm

Duy Bình| 17/12/2015 17:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/12/2015, TAND tỉnh An Giang đã chấp nhận yêu cầu rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm xử phạt Hồ Duy Giàu (SN 1993, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) 07 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em".

Cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi trong đống rơm

Bị cáo Hồ Duy Giàu trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ ngày 31/10/2014, sau khi uống rượu, Giàu điều khiển xe đạp đến nhà Phạm Thị L.  (sinh năm 2000), rủ L. đến nhà Bùi Thị Ánh Tiên (bạn L., ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú ), nhưng L. từ chối, Giàu liền dùng tay kéo L. lên xe chở đi.

Khi đến nhà Tiên, Giàu rủ L. ra phía sau để nói chuyện. Khi đi ngang qua đống rơm, Giàu xô L. ngã vào đống rơm rồi, dùng tay phải đè cổ L. để thực hiện hành vi giao cấu.

L. ra sức chống cự nhưng bị Giàu đe dọa giết nên đã để cho đối tượng thực hiện giao cấu. Sau đó, L. về nhà kể lại sự việc cho chị ruột là Phạm Minh Tâm nghe và gia đình đã tố cáo Giàu đến Công an xã Mỹ Phú.

Tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 7 năm tù là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Qua phân tích của HĐXX, bị cáo đã rút lại yêu cầu kháng cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi trong đống rơm