Cuối tháng 1/2020, Bầu Đức không còn phải trả lương cho HLV Park và hoàn thành lời hứa với bóng đá Việt Nam

Minh Anh| 22/01/2020 08:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bản hợp đồng đầu tiên giữa VFF và HLV Park Hang-seo sẽ kết thúc vào tháng 1/2020. Như vậy, Bầu Đức cũng đã hoàn thành trách nhiệm trả lương cho nhà cầm quân người Hàn Quốc và giữ đúng lời hứa đầu tư cho bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Năm 2017, bầu Đức chính là người liên hệ mời HLV Park Hang-seo về dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông chủ HAGL cũng đứng ra nhận trả lương cho thầy Park (khoảng 20.000 USD mỗi tháng) cả thuế TNCN và các chi phí khác. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái được những thành công trong hai năm qua. 

Cuối tháng 1/2020, Bầu Đức không còn phải trả lương cho HLV Park và hoàn thành lời hứa với bóng đá Việt Nam

HLV Park gặp bầu Đức để cảm ơn sau khi cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Đầu tiên là thành tích ngôi vị Á quân lần đầu tiên trong lịch sử VCK U23 châu Á 2020. Tháng 12/2018, đội tuyển quốc gia lần thứ hai lên ngôi vô địch AFF Cup. Sau đó đến tháng 12/2019, U22 Việt Nam giành HC vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

Trong suốt quãng đường dài đó, ông chủ HAGL đã âm thầm theo dõi từng bước đi, từng bước phát triển của bóng đá Việt Nam dưới bàn tay của người thầy mang tên Park Hang-seo. Dù chưa bao giờ chính thức lên tiếng nhưng chắc chắn ông là người vui mừng hơn tất cả khi biết được sự quyết định của mình là đúng đắn.

Cuối tháng 1/2020, Bầu Đức không còn phải trả lương cho HLV Park và hoàn thành lời hứa với bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam đã vươn tầm khu vực dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo.

Trước khi SEA Games 30 diễn ra, HLV Park đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm ba năm với VFF. Vào sáng 7/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ký kết và công bố bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với HLV Park Hang-seo. 

Dù không được tiết lộ con số cụ thể nhưng mức lương của ông được đồn đoán là cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Do đó, điều được nhiều người hâm mộ quan tâm là các đơn vị đứng sau hỗ trợ VFF trả lương cho nhà cầm quân này. 

Cuối tháng 1/2020, Bầu Đức không còn phải trả lương cho HLV Park và hoàn thành lời hứa với bóng đá Việt Nam

Buổi HLV Park đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm ba năm với VFF.

Doanh nghiệp đầu tiên lộ diện là Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sau hơn 10 năm đào tạo thế hệ bóng đá trẻ thông qua Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam (PVF), Vingroup tiếp tục đầu tư cho bóng đá nước nhà bằng việc cùng VFF giữ chân HLV Park Hang-seo.

Đồng hành cùng Vingroup là Tập đoàn Hưng Thịnh. Khoản tiền lương chính xác của của HLV Park cùng các trợ lý, chuyên gia không được tiết lộ. Tỷ lệ đóng góp giữa Vingroup và Hưng Thịnh cũng được các bên giữ kín. 

Cuối tháng 1/2020, Bầu Đức không còn phải trả lương cho HLV Park và hoàn thành lời hứa với bóng đá Việt Nam

Mức lương của HLV Park được đồn đoán là cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ với truyền thông, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định "sự cộng hưởng từ việc xã hội hoá bóng đá sẽ giúp VFF đưa ra các kế hoạch dài hơi, chinh phục những mục tiêu cao hơn bằng đội ngũ xuất sắc".

Trong khi đó, ông Cao Văn Chóng - Phó chủ tịch truyền thông VFF - bày tỏ mong muốn có thêm nhiều nhà tài trợ ngoài Vingroup và Hưng Thịnh chung tay cùng VFF phát triển bóng đá Việt Nam. Mức lương của ông được cho là vào khoảng 50.000 USD mỗi tháng. Sau chuỗi thành công của bóng đá Việt Nam, VFF không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ để trả lương cho ông thầy người Hàn Quốc và đội ngũ trợ lý.

Cuối tháng 1/2020, Bầu Đức không còn phải trả lương cho HLV Park và hoàn thành lời hứa với bóng đá Việt Nam

Trong phần sự nghiệp cuối đời HLV Park rất nhiều lần nói lời cảm ơn bóng đá và người hâm mộ Việt Nam.

Theo kế hoạch, HLV Park sẽ về Hàn Quốc để đón Tết cùng gia đình. Sau đó, ông trở lại Việt Nam chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo. Tháng 3 tới, tuyển Việt Nam có trận làm khách của Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Hiện Việt Nam đứng đầu bảng G với 11 điểm, hơn Malaysia hai điểm. Nếu giành chiến thắng, thầy trò ông Park có cơ hội lớn giành vé vào vòng loại thứ ba, qua đó nuôi tiếp giấc mơ dự World Cup.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuối tháng 1/2020, Bầu Đức không còn phải trả lương cho HLV Park và hoàn thành lời hứa với bóng đá Việt Nam