Đối ngoại

Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Mai Thoa • 25/09/2026 14:52

Ngày 25/9, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (25/9/1976 – 25/9/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo QĐND

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Cùng dự có Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu; Thượng tướng Lê Hữu Đức; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

1i7a7511.jpg
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Báo QĐND

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận những đóng góp của Cục Pháp chế và ngành pháp chế Quân đội trong công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng và cơ yếu. Trải qua 50 năm, ngành pháp chế Quân đội từng bước phát triển về tổ chức, góp phần đưa hoạt động quản lý, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ trong Quân đội tuân thủ pháp luật.

Theo thông tin tại lễ kỷ niệm, hiện 100% quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, các tổng cục và doanh nghiệp lớn của Quân đội có tổ chức pháp chế chuyên trách. Ở các sư đoàn, học viện, nhà trường, cán bộ pháp chế kiêm nhiệm được bồi dưỡng nghiệp vụ. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai qua nhiều hình thức, trong đó có mô hình “Mỗi ngày một điều luật”, tủ sách pháp luật tại đơn vị cơ sở và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Cục Pháp chế và ngành pháp chế Quân đội tiếp tục tham mưu thể chế hóa các chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng; rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật trong những lĩnh vực mới như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và công nghiệp quốc phòng. Công tác xây dựng văn bản cần chú trọng đánh giá tác động, lấy ý kiến rộng rãi, bảo đảm công khai, minh bạch và kiểm soát nguy cơ lợi ích nhóm.

1i7a7608.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng. Ảnh: Báo QĐND

Tại buổi lễ, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, ghi nhận thành tích của đơn vị trong quá trình xây dựng, phát triển và thực hiện nhiệm vụ.

Từ Phòng Pháp chế đến Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng

Ngày 25/9/1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 284/QĐ-QP thành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng. Đây là cơ quan pháp chế chuyên trách đầu tiên của Quân đội, ra đời trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, đặt ra yêu cầu rà soát và hoàn thiện các quy định về quân sự, quốc phòng. Ngày 25/9 sau đó trở thành Ngày truyền thống của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội.

Qua quá trình phát triển, tổ chức này hoạt động với tên gọi Vụ Pháp chế. Ngày 16/6/2025, Bộ Quốc phòng công bố quyết định tổ chức lại Vụ Pháp chế thành Cục Pháp chế trực thuộc Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu.

    Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO